Iran thử thành công tên lửa tầm xa có điều khiển

Ngày 11/10, Iran thông báo nước này đã thử thành công tên lửa tầm xa mới Imad, do nước này tự sản xuất, có khả năng được dẫn đường cho tới khi bắn trúng mục tiêu.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehghan được dẫn lời nêu rõ: "Đây là tên lửa tầm xa đầu tiên của Iran có thể được dẫn đường và kiểm soát cho tới khi bắn trúng mục tiêu".

Trang web của bộ này cũng đăng tải các hình ảnh của Imad, song không cho biết tầm bắn tối đa cũng như những tính năng của loại tên lửa này.

Tháng 1/2015, Anthony Cordesman, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định rằng tên lửa Imad có đương lượng nổ 750 kg, tầm bắn khoảng 1.700 km và xác suất chệch mục tiêu chỉ khoảng 500 m.

Đây là biến thể của tên lửa Shahab-3 sử dụng nhiên liệu lỏng, được phiên chế từ năm 2003 với tầm bắn tương tự, nhưng xác suất chệch mục tiêu lên tới 2.000 m.

Chuyên gia Uzi Rubin của Israel đánh giá tên lửa Imad cho thấy một bước nhảy vọt về độ chính xác với hệ thống dẫn đường và kiểm soát tiên tiến gắn trên đầu tên lửa.

Vụ thử trên diễn ra sau khi một số quan chức Iran bày tỏ quan ngại việc nước Cộng hòa Hồi giáo này ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7 vừa qua có thể sẽ hạn chế chương trình tên lửa của Tehran.

TN (Reuters/AFP)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.