Mỹ, Nga và Ukraine bất ngờ phát tín hiệu lạc quan về thoả thuận hoà bình trong cùng một ngày

Trong khi Tổng thống Trump tin rằng có một “cơ hội tốt” để đạt được hòa bình Liên bang Nga và Ukraine thì Tổng thống Zelensky tiết lộ kế hoạch hòa bình 20 điểm đã hoàn thành khoảng 90% còn Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadolu, Getty Images, AFP/TTXVN

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 27/12 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông tin là có một “cơ hội tốt” để đạt được hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraine trong chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Florida.

“Tôi nghĩ họ muốn làm điều đó ngay bây giờ, và tôi nghĩ Liên bang Nga cũng muốn như vậy. Nhưng cứ mỗi lần bên này muốn làm thì bên kia lại không”, Tổng thống Trump nói với báo The New York Post trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 26/12.

Theo The Kyiv Independent, những phát biểu này được đưa ra trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky tại khu dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida vào ngày 28/12, nơi nhà lãnh đạo Ukraine dự kiến sẽ trình bày một đề xuất hòa bình mới gồm 20 điểm.

Đây là phiên bản sửa đổi của kế hoạch 28 điểm do các nhà đàm phán của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner (con rể ông Trump) soạn thảo hồi tháng 11.

Đề xuất mới nhất từ Kiev được cho là bao gồm một “khu kinh tế tự do” phi quân sự hóa và cho đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, người có yêu cầu then chốt là Ukraine phải từ bỏ quyền kiểm soát còn lại của tỉnh Donetsk mà Kiev đang kiểm soát.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky xác nhận ngày 26/12 rằng ông sẽ gặp người đồng cấp Donald Trump vào ngày 28/12 trong khuôn khổ các nỗ lực đang diễn ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột toàn diện gần bốn năm của Liên bang Nga tại Ukraine.

Viết trên X ngày 26/12, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Chúng tôi không lãng phí một ngày nào. Chúng tôi đã nhất trí về một cuộc gặp ở cấp cao nhất với Tổng thống Trump trong tương lai gần. Rất nhiều điều có thể được quyết định trước Năm Mới”.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các bảo đảm an ninh, hợp tác kinh tế và những vấn đề còn tồn tại, bao gồm Donbass và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng kế hoạch hòa bình 20 điểm đã hoàn thành khoảng 90% và mô tả cuộc gặp với Tổng thống Trump là cơ hội để hoàn tất văn kiện này.

“Điều đó không dễ dàng, và không ai nói rằng nó sẽ sẵn sàng 100% ngay lập tức. Tuy nhiên, chúng ta phải tận dụng mọi cuộc gặp và mọi cuộc trao đổi để đưa chúng ta đến gần hơn với kết quả mong muốn”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cho biết hiện ông không cân nhắc việc Liên bang Nga có chấp nhận đề xuất hay không, đồng thời nói rằng Moskva nhiều lần né tránh việc cam kết với bất kỳ thỏa thuận nào.

“Ukraine thể hiện lập trường của mình, đó là mang tính xây dựng. Và nếu Liên bang Nga không đồng ý, điều đó có nghĩa là áp lực vẫn chưa đủ. Tôi cũng muốn trao đổi điều này với Tổng thống Mỹ”, Tổng thống Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết Ukraine có thể tổ chức bầu cử hoặc trưng cầu dân ý trong thời chiến nếu các điều kiện an ninh đầy đủ được bảo đảm: “Các đối tác có đủ sức mạnh để buộc Liên bang Nga cung cấp mức độ an toàn thích hợp cho việc tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine hoặc tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý”.

“Việc số phận của Ukraine được quyết định bởi người dân Ukraine là điều công bằng”, Tổng thống Zelensky nói thêm.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối với Liên bang Nga, kênh RT của nước này tối 26/12, theo giờ địa phương, dẫn nhận định cùng ngày của Thứ trưởng Ngoại giao Sergey Ryabkov trong chương trình truyền hình 60 Minutes cho biết đã đạt được những tiến triển lớn nhằm đi tới một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine.

Theo ông Ryabkov, ngày 25/12 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình hòa bình. Đó là thời điểm “chúng tôi đã tiến rất gần, thực sự rất gần tới một giải pháp”, nhà ngoại giao cấp cao nói.

Dù không nêu cụ thể cột mốc quan trọng đó là gì, nhưng hoạt động ngoại giao giữa Liên bang Nga và Mỹ đã gia tăng trong tuần này.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ, đã gặp Đặc phái viên Nhà Trắng là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - tại Miami vào tuần trước.

Theo Điện Kremlin, dự thảo kế hoạch hòa bình được thảo luận trong cuộc gặp này sau đó đã được trình lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 24/12.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.