Mỹ: Nga-Trung là mối đe dọa tiềm tàng với trật tự thế giới

Phát biểu ngày 7/11 tại một diễn đàn quốc phòng ở Thư viện Tổng thống Ronald Reagan ở California, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã chỉ ra rằng Nga và Trung Quốc là các mối đe dọa tiềm tàng đối với trật tự thế giới.
Mỹ: Nga-Trung là mối đe dọa tiềm tàng với trật tự thế giới ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo ông Carter, bộ máy quốc phòng Mỹ cần thích ứng với những thách thức mới như sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc và cách tiếp cận hung hăng hơn của Nga tại châu Âu, Trung Đông và những khu vực khác. Ông nhấn mạnh hiện Mỹ đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, đầu tư vào các công nghệ mới như máy bay không người lái và máy bay ném bom tầm xa mới, cũng như laser, súng điện từ railgun và các hệ thống mới phục vụ chiến tranh điện tử. Bộ trưởng Carter còn nói bóng gió rằng các vũ khí mới "sẽ đem lại những bất ngờ mà tôi thực sự không thể mô tả ở đây".Ông chủ Lầu Năm Góc đồng thời lưu ý Mỹ đang cập nhật và thúc đẩy các kế hoạch tác chiến vì mục đích răn đe và phòng thủ do Nga đã thay đổi cách hành xử, nhằm chống lại các hành động gây hấn của Moskva.
* Mỹ lo ngại nguy cơ xung đột trên Biển Đông
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố Mỹ "quan ngại sâu sắc" trước nguy cơ các nỗ lực bồi đắp đất đá trái phép ở Biển Đông của Trung Quốc có thể châm ngòi cho xung đột trong khu vực.Ông Carter tuyên bố: "Mỹ cùng với hầu hết các bên trong khu vực đang quan ngại sâu sắc về tiến độ và quy mô bồi đắp đất đá ở Biển Đông”. Quan chức này đồng thời bày tỏ lo ngại về viễn cảnh quá trình quân sự hóa tiếp tục diễn ra, cũng như khả năng các hoạt động này sẽ làm tăng nguy cơ tính toán sai hoặc nổ ra xung đột giữa các bên tuyên bố chủ quyền.
TN (AP, AFP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.