Mỹ, Nga phản ứng trước bình luận của Tổng thống Brazil về xung đột Ukraine

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bị Mỹ chỉ trích vì những bình luận gần đây rằng phương Tây đã khuyến khích chiến tranh bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, trong khi ông được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ca ngợi vì đề xuất đàm phán hòa bình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tại cuộc họp báo ở Brasilia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters ngày 18/4, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby đã cáo buộc ông Lula “bắt chước tuyên truyền của Nga và Trung Quốc mà không nhìn vào sự thật”.

Ông John Kirby nói những bình luận của Tổng thống Lula đơn giản là sai lầm khi cho rằng Mỹ, châu Âu không quan tâm đến hòa bình và phải cùng trách nhiệm về cuộc xung đột.

Từ trước tới nay, Tổng thống Lula đã luôn tự xây dựng hình ảnh của mình là người trung gian đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Đề xuất đó dựa trên truyền thống ngoại giao cởi mở và không can thiệp của Brazil.

Nhưng Tổng thống Lula đã khiến nhiều người ở phương Tây tức giận với những bình luận vào cuối tuần qua khi kêu gọi các nước phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho cuộc xung đột này.

Ông Lula đưa ra bình luận trên ngay sau khi ông trở về từ Trung Quốc, nơi ông đã thảo luận vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cụ thể, ông Lula nói ngày 15/4 trong bài phát biểu trước các phóng viên: “Mỹ cần ngừng khuyến khích chiến tranh và bắt đầu nói về hòa bình”.

Ông cũng kêu gọi một nhóm quốc gia không tham gia vào cuộc xung đột tìm cách đưa Nga và Ukraine vào các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông khẳng định: “Nhưng chúng ta cũng phải nói chuyện với Mỹ và Liên minh châu Âu. Chúng ta phải thuyết phục mọi người rằng hòa bình chính là đường hướng”.

Về phần mình, trong chuyến thăm Brasilia, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gặp Tổng thống Lula và cảm ơn Brazil vì những nỗ lực giải quyết xung đột. Ông Lavrov nói với các phóng viên ở Brasilia ngày 17/4 rằng Nga biết ơn những người bạn Brazil vì họ đã hiểu rõ nguồn gốc của tình hình.

Trước đó, ngày 16/4, Tổng thống Brazil cho biết ông đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) về khả năng làm trung gian hòa giải cho xung đột giữa Nga và Ukraine.

Theo hãng tin AFP, Tổng thống Lula cho rằng hai nước này cũng như những nước khác nên tham gia vào một "G20 chính trị" để nhanh chóng tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu với báo giới tại Abu Dhabi, ông Lula cho rằng hai bên tham chiến đều không đưa ra sáng kiến gì để ngăn chặn xung đột, trong khi phương Tây tiếp tục hỗ trợ để xung đột tiếp diễn. Do vậy, các bên cần ngồi vào bàn đàm phán và tìm giải pháp chấm dứt tình trạng này.

Tổng thống Lula cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc thành lập một nhóm các quốc gia làm trung gian hòa giải, theo kiểu nhóm G20. Ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng là tạo ra một G20 kiểu khác để chấm dứt cuộc chiến này và thiết lập hòa bình. Nhà lãnh đạo Brazil cho biết ông đã thảo luận về sáng kiến của mình với Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và lãnh đạo một số quốc gia Nam Mỹ.

Cho đến nay, trong số các quốc gia phương Tây, chỉ có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh sáng kiến hòa bình của Tổng thống Lula. Lời kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine của nhà lãnh đạo Brazil đã không được hầu hết các nhà ngoại giao ủng hộ.

Liên minh châu Âu cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Lula rằng cả Ukraine và Nga đều phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột.

Đầu năm nay, ông Lula đã từ chối cung cấp đạn dược cho Ukraine theo yêu cầu của Đức.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.