Mỹ muốn sớm đạt thỏa thuận tránh đụng độ với Nga tại Syria

Mỹ hy vọng sớm đạt được thỏa thuận với Nga về an toàn bay trên không phận Syria trong bối cảnh hai nước đều đang triển khai các cuộc không kích tại đây.
Mỹ muốn sớm đạt thỏa thuận tránh đụng độ với Nga tại Syria ảnh 1

Trực thăng không quân Nga tại căn cứ Heymim ở thị trấn Latakia, Syria ngày 6/10. Ảnh: Reuters/TTXVN

Mỹ hy vọng sớm đạt được thỏa thuận với Nga về an toàn bay trên không phận Syria trong bối cảnh hai nước đều đang triển khai các cuộc không kích riêng rẽ nhằm vào các mục tiêu của "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại quốc gia Trung Đông này.

Trong cuộc họp báo tại thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng mặc dù hai nước có quan điểm khác nhau về chính sách Syria, song ít nhất Washington và Moskva có thể nhất trí về những quy tắc về an toàn bay nhằm đảm bảo an toàn cho không quân nước khi không kích IS tại Syria.

Ông đánh giá cáo tính chuyên nghiệp, cũng như tính xây dựng của các vòng đối thoại và hy vọng điều này sẽ giúp Washington và Moskva sẽ sớm đạt thỏa thuận trong cuộc đàm phán trực tuyến diễn ra vào ngày 14/10. Tuy nhiên, ông Carter cũng nhấn mạnh quan điểm của Mỹ về việc không hợp tác sâu rộng hơn nữa với Nga trong vấn đề về Syria do sự khác biệt giữa hai nước về chiến lược.

Sức ép phải sớm đạt được thỏa thuận về an toàn bay tại Syria càng tăng lên sau khi quân đội Mỹ thông báo về việc máy bay quân sự của hai nước có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường. Người phát ngôn chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào IS tại Syria và Iraq, Đại tá Steve Warren cho biết các máy bay của Nga và Mỹ chỉ bay cách nhau vài kilomet hôm 10/10. Tuy nhiên, ông Warren nhấn mạnh các phi công của cả hai bên đã hành động rất chuyên nghiệp để tránh "va chạm".

Đây là lần thứ ba giới chức quân sự Nga và Mỹ tiến hành đàm phán trực tuyến liên quan đến chiến dịch can thiệp quân sự tại Syria. Cuộc đàm phán trực tuyến song phương đầu tiên diễn ra vào ngày 1/10, chỉ một ngày sau khi Nga bắt đầu không kích IS tại Syria. Nội dung cuộc thoại đầu tiên này gồm khoảng cách an toàn cho các máy bay Nga và Mỹ và việc sử dụng tần số vô tuyến chung cho các cuộc gọi khẩn.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.