Mỹ muốn Serbia bỏ mua khí đốt Nga

Mỹ hy vọng rằng Serbia sẽ không gia hạn hợp đồng khí đốt với Nga thêm một thập kỷ nữa.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo đài RT ngày 10/6, thông tin trên do ông Amos Hochstein, cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng tại Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra.

Nhà Trắng được cho là có kế hoạch cung cấp cho Serbia một nguồn cung cấp khí đốt thay thế trong tương lai gần.

Ông Hochstein nói rằng Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic biết quan điểm này của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU nếu Serbia thực hiện các bước cần thiết.

Ông Hochstein cũng đã thảo luận vấn đề này với nhà lãnh đạo Serbia, đồng thời nói thêm rằng chính quyền Mỹ tin rằng Tổng thống Vucic sẽ cẩn thận và sẽ không chỉ dựa vào Nga.

Theo ông Hochstein, Mỹ đang phát triển một cơ sở hạ tầng thay thế để cung cấp khí đốt, trong đó có các trạm khí đốt hóa lỏng ở Albania và Hy Lạp.

Ông cảnh báo chính phủ Serbia không nên đưa ra các quyết định hấp tấp, đồng thời nói rằng Mỹ sẽ đưa ra một nguồn cung khí đốt thay thế chỉ trong vài tháng.

Cuối tháng 5, Tổng thống Vucic đã đồng ý một hợp đồng khí đốt mới có thời hạn 3 năm với Nga trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thỏa thuận trước đó giữa Nga và Serbia đã hết hạn vào ngày 31/5. Theo thỏa thuận cũ đạt được vào tháng 11/2021, Serbia mua khí đốt của Nga với giá 270 USD/mét khối.

Serbia nhập khẩu gần như tất cả khí đốt từ Nga, mặc dù sản lượng trong nước của nước này đáp ứng khoảng 15% nhu cầu. Mặc dù phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ EU nhưng chính phủ Serbia đã từ chối tham gia các lệnh trừng phạt Nga, thay vào đó chọn duy trì quan hệ với Nga.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.