Mỹ muốn nhanh chóng rút quân khỏi Afghanistan

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 27/8 cho biết Mỹ đang tìm cách chấm dứt can dự quân sự của nước này tại Afghanistan nhanh nhất có thể và làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giúp kết thúc cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ này.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ tại căn cứ không quân Kandahar, Afghanistan ngày 23/1/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Pompeo đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh các đại diện Mỹ và phiến quân Taliban tại Afghanistan tiến hành đàm phán trong 5 ngày qua tại Doha (Qatar) và hai bên cho biết đang tiến gần tới một thỏa thuận. Washington muốn rút hàng nghìn binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 năm, nhưng với điều kiện Taliban đảm bảo quốc gia Tây Nam Á này sẽ không được sử dụng như một nơi trú ẩn an toàn cho các phần tử khủng bố.   

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc Quân đoàn lính Mỹ lần thứ 101 tại thành phố Indianapolis, bang Indiana, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ Tổng thống Donald Trump đã đưa ra "chỉ thị rõ ràng" cho giới chức Mỹ, theo đó "đưa người của chúng ta về nhà nhanh nhất và nhiều nhất có thể, và đảm bảo không để khủng bố tấn công Mỹ từ vùng đất đó một lần nào nữa". Ông Pompeo khẳng định "chúng tôi làm được và sẽ hoàn thành cả hai việc này". 

Trong khi đó, một phát ngôn viên của Taliban tham gia đàm phán với Mỹ tại Doha cho biết đàm phán đã đạt tiến bộ và hai bên đang hoàn tất những điểm còn lại.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phát ngôn viên Taliban Suhail Shaheen nhấn mạnh các nhà đàm phán dự kiến đạt thỏa thuận "ngay khi hoàn tất các điểm còn lại".      

Đây là vòng đàm phán thứ 9 giữa Mỹ và Taliban. Washington hy vọng đạt thỏa thuận trước ngày 1/9 tới, trước khi Afghanistan tiến hành cuộc bầu cử dự kiến cũng trong tháng 9 và Mỹ tiến hành bầu cử Tổng thống năm tới.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.