Tổng thống Donald Trump ra 'chỉ thị' rút quân khỏi Afghanistan

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc kế hoạch giảm binh sĩ Mỹ đồn trú tại Afghanistan trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020.
Chú thích ảnh
 Binh sĩ Mỹ tại một căn cứ ở tỉnh Paktika, đông nam Afghanistan ngày 22/10/2006. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 29/7 tại một sự kiện của Câu lạc bộ Kinh tế ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh đây là chỉ thị của Tổng thống Trump đối với ông và có thể được coi là lộ trình cho kế hoạch rút quân của Mỹ khỏi chiến trường Tây Nam Á này.

Ngoại trưởng Mỹ nói: "Ông ấy (Tổng thống Trump) rất rõ ràng: Chấm dứt cuộc chiến tranh không có hồi kết này, giảm quân số".

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 26/7, Ngoại trưởng Pompeo và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt xung đột tại Afghanistan. Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định cam kết của Mỹ rút quân có điều kiện khỏi Afghanistan và bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và chính quyền Kabul.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump đã cam kết nếu đắc cử, ông sẽ rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và chấm dứt cuộc chiến đã bước sang năm thứ 18 này. Tuy nhiên, sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Trump đã cử thêm binh lính tới tham chiến tại Afghanistan.

Hiện có khoảng 14000 binh lính Mỹ đang đồn trú tại Afghanistan, hoạt động trong thành phần phái bộ của NATO nhằm hỗ trợ các lực lượng Afghanistan hoặc trong các chiến dịch chống khủng bố riêng rẽ.

Từ năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành các cuộc đàm phán với lực lượng Taliban nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến dài nhất của quân đội Mỹ tại nước ngoài.

Trong những ngày tới, đặc phái viên Mỹ về hòa bình tại Afghanistan Zalmay Khalilzad sẽ tới Qatar để tham gia một vòng đàm phán khác với Taliban.

Afghanistan đang trong tình trạng bất ổn do các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Theo Liên hợp quốc (LHQ), kể từ tháng 1/2009 đến nay, trên 26.000 dân thường nước này đã thiệt mạng và khoảng 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang. Bạo lực tiếp diễn bất chấp tiến trình đối thoại giữa các phe phái đối địch tại nước này nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.