Mỹ muốn kết thúc các vòng đàm phán TPP trong 2013

Mỹ sẽ nỗ lực hợp tác với các quốc gia tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để kết thúc các vòng đàm phán về hiệp định tự do thương mại này vào cuối năm nay.
Theo báo cáo hàng năm của Chính phủ Mỹ về chính sách thương mại, Mỹ sẽ nỗ lực hợp tác với các quốc gia tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để kết thúc các vòng đàm phán về hiệp định tự do thương mại này vào cuối năm nay.

Báo cáo cũng cho biết Mỹ cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản thông qua cơ chế song phương, tập trung vào việc mở cửa thị trường xe hơi và bảo hiểm. Ngày 1/3, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã nộp lên Quốc hội Báo cáo về chính sách thương mại năm 2013 và Báo cáo hàng năm 2012.

Bản báo cáo nhắc lại tầm quan trọng của TPP như một trong những chiến lược thương mại chủ chốt của Mỹ, đồng thời coi văn kiện này là một hiệp định khu vực, giúp kết nối Mỹ với các nền kinh tế năng động khác trên toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang tăng trưởng nhanh chóng.

Cũng theo báo cáo, Mỹ sẽ tiếp tục tham vấn Nhật Bản về mối quan tâm đối với TPP, tập trung vào khả năng Nhật Bản sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn cao của TPP và giải quyết những quan ngại của Mỹ trong các ngành chủ chốt như xe hơi và bảo hiểm.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.