Mỹ muốn đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 19/9 tuyên bố thỏa thuận hạt nhân với Iran cần phải thay đổi nếu không Mỹ sẽ không tham gia thỏa thuận này nữa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, ông Rex Tillerson cho biết cái gọi là các điều khoản "Hoàng hôn", trong đó một số điều khoản kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran theo thỏa thuận giữa nhóm P5+1 ký với Iran sẽ hết hạn theo thời gian, đang làm Mỹ quan ngại. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: "Nếu chúng ta tiếp tục bám giữ lấy thỏa thuận hạt nhân với Iran thì cần phải có một số sự thay đổi".

Mỹ muốn đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân với Iran ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 17/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, theo phóng viên TXTVN tại Trung Đông, cùng ngày, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Lãnh đạo tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei, tuyên bố rằng nước Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không chấp nhận đàm phán lại các điều khoản của thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran đạt được với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc cùng với Đức) hồi tháng 7/2015.

Ông Velayati nhấn mạnh Iran đã chấp nhận đàm phán một lần duy nhất về chương trình hạt nhân    của mình và đã tham gia tiến trình đàm phán kéo dài với nhóm P5+1 trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân, được biết đến là Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA). Tuyên bố của ông Velayati được đưa ra là nhằm đáp lại những bình luận trước đó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng đàm phán lại các điều khoản của thỏa thuận này sau khi các điều khoản hết hạn vào năm 2025.

Khả năng này được nêu ra trong các cuộc đàm phán song phương riêng rẽ hôm 18/9 của nhà lãnh đạo Pháp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề khóa họp lần thứ 72 Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Báo Tehran Times của Iran dẫn lời ông Velayati nêu rõ: "Bất kỳ sự ngờ vực của bất cứ nước nào về thỏa thuận hạt nhân là không thể chấp nhận được và đề xuất của nhà lãnh đạo Pháp sẽ không được thừa nhận". Hôm 18/9, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Federica Mogherini nói rằng JCPOA được thực thi tốt và thỏa thuận này thuộc về toàn bộ thế giới, chứ không chỉ có Mỹ.

Trước đó ngày 14/9, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng đã tuyên bố "không thể đàm phán lại" thỏa thuận hạt nhân giữa nước này và nhóm P5+1. Trong tuyên bố đăng tải trên trang cá nhân Tweeter chính thức, ông Zarif nêu rõ một thỏa thuận tốt hơn JCPOA hiện nay là "hoàn toàn không tưởng", và đã đến lúc Mỹ phải tuân thủ thỏa thuận như Iran.

JCPOA được ký hồi tháng 7/2015 sau nhiều năm quan hệ căng thẳng giữa Iran và phương Tây, theo đó Tehran hạn chế các hoạt động làm giàu urani để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của quốc tế.

Tuy nhiên, thỏa thuận trên đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ do những căng thẳng mới đây giữa Washington và Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm ngoái đã coi thỏa thuận này là "một thảm họa" và là thỏa thuận "tồi tệ nhất" từ trước đến nay.

Trong tháng này, ông Trump đã ký phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran liên quan chương trình tên lửa của nước này. Phản ứng về động thái mới nhất của Mỹ, Iran đã cáo buộc Washington vi phạm JCPOA. Tuy nhiên, phía Mỹ đã bác bỏ cáo buộc này và khẳng định lệnh trừng phạt trên không liên quan đến JCPOA.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.