Iran cáo buộc Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân

Ngày 18/9, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi đã cáo buộc Mỹ tìm cách phá hoại thỏa thuận bước ngoặt vào năm 2015 đạt được giữa Tehran và các cường quốc.
Iran cáo buộc Mỹ phá hoại thỏa thuận hạt nhân ảnh 1

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp ở trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên hợp quốc (LHQ) đặt tại Vienna, Áo, ông Salehi cho rằng chính quyền Washing có thái độ thù địch công khai cũng như áp dụng những biện pháp và chính sách cản trở nhằm mục đích phá hoại thỏa thuận hạt nhân. Ông Salehi nhấn mạnh những điều này là trái với nội dung và tinh thần của hiệp định này.

 

Ngoài ra, ông Salehi cũng kịch liệt chỉ trích Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley vì đưa ra "những đòi hỏi vô lý và kỳ lạ" trong các cuộc thảo luận với Tổng Giám đốc IAEA Yukiya Amano tại Vienna hồi tháng trước. Ông cùng bày tỏ hy vọng IAEA và cá nhân Tổng Giám đốc cơ quan này sẽ không chấp nhận những đòi hỏi của phía Mỹ liên quan đến việc tìm cách tiếp cận các cơ sở quân sự của Iran.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Rick Perry nhấn mạnh Washington sẽ không chấp nhận một thỏa thuận có hiệu lực yếu ớt hoặc được giám sát không thỏa đáng. Ông cũng nêu rõ Mỹ ủng hộ mạnh mẽ IAEA sử dụng toàn diện thẩm quyền trong việc làm rõ sự tuân thủ mọi điều khoản của thỏa thuận hạt nhân của Tehran.

Cùng ngày, phát biểu về vấn đề hạt nhân Iran bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ), Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cảnh báo việc duy trì thỏa thuận hạt nhân với Iran là "cần thiết" để ngăn chặn các quốc gia khác theo đuổi vũ khí hạt nhân đồng thời đề xuất có thể tiến hành các cuộc đối thoại nhằm củng cố thỏa thuận cho giai đoạn sau năm 2025.

 

Phát biểu với phóng viên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh việc duy trì thỏa thuận là nhằm tránh sự gia tăng việc theo đuổi vũ khí hạt nhân, đặc biệt trong bối cảnh thế giới đối diện với các nguy cơ từ Triều Tiên.

Ngoại trưởng Pháp khẳng định sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự thích đáng của lựa chọn duy trì thỏa thuận kể cả nếu phải thực hiện các công tác để bổ sung cho thỏa thuận sau năm 2025.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.