Mỹ mua thêm 43 chiến đấu cơ F-35

Lầu Năm Góc sẽ mua 43 máy bay chiến đấu F-35 nữa trị giá khoảng 4 tỷ USD từ tập đoàn Lockheed Martin, 4 tháng sau khi chiến đấu cơ này bị đình bay sau một sự cố cháy ở động cơ.

Các quan chức ngày 28/10 cho biết Lầu Năm Góc sẽ mua 43 máy bay chiến đấu F-35 nữa trị giá khoảng 4 tỷ USD từ tập đoàn Lockheed Martin, 4 tháng sau khi chiến đấu cơ này bị đình bay sau một sự cố cháy ở động cơ.

Mỹ mua thêm 43 chiến đấu cơ F-35 ảnh 1

Những chiếc F-35 đang được hoàn thiện tại xưởng của tập đoàn Lockheed Martin.


Kyra Hawn, nữ phát ngôn viên văn phòng Máy bay tiêm kích tác chiến hỗn hợp (JSF) cho biết mặc dù vẫn phải soạn thảo những chi tiết cuối cùng của thương vụ này song “thỏa thuận bắt tay” này đồng nghĩa với việc giá mỗi chiếc F-35 sẽ giảm nhẹ trong chương trình vũ khí đắt đỏ nhất của Mỹ.

Giá mỗi chiếc sẽ “thấp hơn khoảng 3,6% so với hợp đồng trước đó” và, theo một số ước tính, ở mức khoảng 100 triệu USD/chiếc. Giá bán có thể dao động đối với các phiên bản khác nhau của loại máy bay này.

Thỏa thuận mới nhất nói trên yêu cầu sản xuất thêm 29 chiếc F-35 cho Mỹ, cũng như 2 chiếc đầu tiên cho Israel và 4 chiếc đầu tiên cho Nhật Bản. Ngoài ra, theo thỏa thuận, Mỹ cũng sẽ chuyển giao cho Italy và Na Uy mỗi nước 2 chiếc và Anh 4 chiếc.

Lầu Năm Góc có kế hoạch chi 391,2 tỷ USD để mua tổng cộng 2.443 máy bay.


T.N (theo AFP)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.