Israel mua phi đội F-35 thứ 2 của Mỹ

Bất chấp căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước, Israel sẽ mua phi đội máy bay tiêm kích tàng hình F-35 thứ 2 của Mỹ, dự kiến ít nhất là 20 chiếc.

Các phương tiện truyền thông Israel ngày 28/10 đưa tin bất chấp căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước, Israel sẽ mua phi đội máy bay tiêm kích tàng hình F-35 thứ 2 của Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này cần phải có sự thông qua của nội các an ninh và Chính phủ Israel cũng như sự chấp thuận từ Washington.

Israel mua phi đội F-35 thứ 2 của Mỹ ảnh 1

Tiêm kích tấn công kết hợp (JSF) F-35 có khả năng tàng hình, chiến đấu đa năng, thực hiện các nhiệm vụ như yểm trợ trên không, ném bom chiến thuật và không chiến.


Trước đó hồi năm 2010, Israel và Mỹ đã ký một thỏa thuận trị giá 2,75 tỷ USD theo đó Mỹ sẽ bán 19 máy bay F-35 cho Israel. Hai trong số những máy bay chiến đấu này dự kiến sẽ được bàn giao cho Israel vào cuối năm 2016 và số còn lại sẽ giao vào năm 2018. Theo các nguồn tin, phi đội F-35 thứ 2 mà Israel dự kiến mua từ Mỹ sẽ có ít nhất 20 chiếc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon và người đồng cấp nước chủ nhà Chuck Hagel đã thảo luận về các vấn đề mua sắm vũ khí cho năm 2014 cũng như kế hoạch ngân sách quốc phòng của Israel. Ngoài cam kết cung cấp viện trợ quân sự cho Israel, 2 bên cũng thảo luận việc Washington tăng viện trợ cho Israel bắt đầu từ năm 2017.


T.N

Dành cho bạn

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.