Mỹ mở lại đại sứ quán tại quần đảo Solomon sau gần 30 năm

Ngày 12/2, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này chuẩn bị mở lại đại sứ quán tại quần đảo Solomon.
Chú thích ảnh
Tàu cập cảng ngoài khơi ở Honiara, thủ phủ của Quần đảo Solomon. Ảnh: AP

Theo đó, trong chuyến thăm đến quốc gia láng giềng Fiji, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tuyên bố về việc mở một đại sứ quán mới ở đảo quốc Thái Bình Dương sau 29 năm tối giản hiện diện trong khu vực.

Theo kế hoạch, trong chuyến thăm đến thành phố Nadi của Fiji, ông Blinken sẽ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo từ 18 đảo quốc Thái Bình Dương trong một động thái được cho là nhằm củng cố vai trò ngoại giao và an ninh của Mỹ trong khu vực.

Trước đó, năm 1993, Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán ở Honiara. Đến nay, Mỹ đặt một Lãnh sự quán tại đây và một Đại sứ quán ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea.

Hồi tháng 12/2021, Trung Quốc cũng thông báo sẽ điều động các cố vấn an ninh và trang bị chống bạo động tới quần đảo Solomon khi các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế bắt đầu rút khỏi quốc gia Thái Bình Dương sau sứ mệnh hỗ trợ trấn áp các biểu tình bùng phát từ tháng 11/2021.

Chính phủ Solomon sau đó thông báo chấp nhận đề nghị của Bắc Kinh cử 6 liên lạc viên đến quần đảo này để hỗ trợ huấn luyện cảnh sát cùng các loại trang bị như khiên chắn, mũ bảo hiểm, dùi cui  và các vũ khí không sát thương khác.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.