Việc UAE mở lại Đại sứ quán ở Syria phát đi thông điệp gì

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 27/12 đã mở đại sứ quán ở Damascus, tín hiệu cho thấy đồng minh của Mỹ từng hỗ trợ lực lượng nổi dậy Syria nay đã thân thiện hơn với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết UAE đã cắt đứt quan hệ với Syria từ tháng 2/2012. Gần 7 năm sau, quốc kỳ UAE lại nâng bay trên nóc tòa nhà đại sứ quán tại thủ đô Damascus.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán UAE tại Damascus. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuter (Anh) cho biết UAE khẳng định động thái này là nhằm bình thường hóa mối quan hệ với Syria.

Ngoại trưởng UAE Anwar Gargash đăng trên mạng xã hội Twitter: “Quyết định của UAE được đưa ra sau khi có ý kiến cho rằng giai đoạn tiếp theo cần có sự hiện diện của nước này tại Syria”.

Trên thực tế, UAE là một trong những quốc gia từng chống lưng cho nhóm vũ trang nổi dậy phản đối Tổng thống Assad. Quân đội Chính phủ Syria trong khi đó nhận được trợ lực từ Nga và Iran. Trong thời gian qua quân đội Syria đã giành lại được nhiều khu vực từng do lực lượng nổi dậy chiếm đóng.

Đây có thể là lý do Ngoại trưởng Anwar Gargash nhận định: “Vai trò của UAE tại Syria ngày càng cần thiết để đương đầu với sự mở rộng trong khu vực của Iran và Thổ Nhĩ Kỳ”.

Cách đây 7 năm, Liên đoàn Arab cũng đã loại trừ tư cách thành viên của Syria. Việc UAE mở lại đại sứ quán phần nào cho thấy bước tiến trong mối quan hệ của Syria và các quốc gia Arab. Sau diễn biến liên quan tới UAE, Bahrain cũng đánh tiếng về ý định mở lại đại sứ quán tại Damascus vốn đóng cửa từ tháng 3/2012.

Vào đầu tháng 12, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir trở thành lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia Arab tới thăm Damascus kể từ khi nội chiến xảy ra tại Syria.

Liên đoàn Arab dự kiến tổ chức cuộc họp tại Tunisia trong tháng 3. Quốc gia thành viên Liên đoàn Arab là Ai Cập đã kêu gọi tái kết nạp Syia. Trong khi đó, Tổng thư ký Ahmed Aboul Gheit vào tháng 4 từng hàm ý rằng quyết định loại Syria ra khỏi Liên đoàn Arab là “hấp tấp”.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong khi đó chưa đưa ra bình luận về động thái mở lại đại sứ quán ở Syria của UAE.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.