Mỹ miễn trừng phạt 9 nền kinh tế giảm nhập khẩu từ Iran

Mỹ quyết định gia hạn thêm 180 ngày miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran đối với 9 nền kinh tế đã giảm nhập khẩu dầu của Tehran, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.
Ngày 7/12, Mỹ quyết định gia hạn thêm 180 ngày miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran đối với 9 nền kinh tế đã giảm nhập khẩu dầu của Tehran, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc. Trong một tuyên bố bằng văn bản, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nêu rõ những nền kinh tế nói trên được gia hạn miễn áp dụng trừng phạt vì họ đã giảm đáng kể việc mua dầu của Iran.
Mỹ miễn trừng phạt 9 nền kinh tế giảm nhập khẩu từ Iran ảnh 1

Tàu chở dầu Iran. Ảnh: Internet.

Ngoài 3 nền kinh tế kể trên còn có Malaysia, Singapore, Nam Phi, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ và Đài Loan. Theo đó, các thể chế tài chính của 9 nền kinh tế này sẽ không phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ liên quan hoạt động giao dịch với Iran. Quyết định này có hiệu lực trong 180 ngày và sau đó sẽ được xem xét lại. Trước đó, hồi tháng Sáu, Mỹ đã quyết định miễn áp dụng trừng phạt đối với 9 nền kinh tế này trong thời gian 6 tháng. Theo luật phê chuẩn năm ngoái, Mỹ đe dọa trừng phạt các thể chế tài chính nước ngoài có giao dịch với ngân hàng trung ương Iran, chủ yếu là liên quan đến xuất khẩu dầu mỏ, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Iran mà phương Tây cho là mang lại nguồn tài chính phục vụ chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Dẫn báo cáo gần đây nhất của Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ trình quốc hội nước này, tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton cho biết sản lượng dầu của Iran trong tháng 9 và tháng 10/2012 đã giảm khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày so với cùng kỳ năm 2011. Hiện có 20 nền kinh tế đã giảm lượng nhập khẩu dầu từ Iran. Bà Clinton cho rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu dầu cũng như thu nhập từ dầu của Iran. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ cũng hối thúc Iran có những hành động cụ thể nhằm giải tỏa quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này thông qua đàm phán với nhóm P5+1, đồng thời cảnh báo nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể phải đối mặt với sự cô lập và sức ép ngày càng gia tăng từ cộng đồng quốc tế.Nhóm P5+1 (gồm năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga cùng với Đức) đề xuất đàm phán với Iran vào nửa đầu tháng 12 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Nếu kế hoạch này được thực hiện, đây sẽ là cuộc đàm phán đầu tiên giữa hai bên trong 6 tháng, sau vòng đàm phán kết thúc bế tắc ở Mátxcơva (Nga) hồi tháng 6 vừa qua.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.