Mỹ loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva nói với tờ Izvestia (Nga) ngày 10/10 rằng Mỹ không có ý định đàm phán song phương với Nga về Ukraine.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhân một sự kiện ở Washington DC. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Izvestia, quan điểm này khác với cách tiếp cận của Nga, nước đã bày tỏ sự sẵn sàng nối lại đối thoại. 

"Chúng tôi đã nói rõ rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào về Ukraine nếu không có sự tham gia của Ukraine", phái đoàn ngoại giao Mỹ nêu rõ. Mặc dù vậy, Đại sứ quán Mỹ cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc ngoại giao với Nga, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng leo thang như hiện tại. Mỹ vẫn thấy được tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì các kênh liên lạc ngoại giao nhằm tránh các tình huống leo thang căng thẳng không mong muốn.

Tờ Izvestia cũng lưu ý rằng tình hình có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Hơn nữa, một số nước châu Âu đã bắt đầu thay đổi thái độ về Ukraine và những tuyên bố gần đây từ các quan chức Ukraine cho thấy họ có thể sẵn sàng đàm phán với sự tham gia của phái đoàn Nga.

Trong khi Mỹ duy trì lập trường kiên định về việc không đàm phán trực tiếp với Nga, Moskva đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng mở cửa đối thoại với Washington. Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga sẵn sàng đối thoại với Mỹ về cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng đó phải là một cuộc đối thoại toàn diện, không chỉ tập trung vào những vấn đề riêng lẻ mà bao gồm tất cả các khía cạnh liên quan đến quan hệ giữa hai nước. 

Điều này cho thấy Nga vẫn mong muốn có những cuộc đàm phán rộng rãi với Mỹ, không chỉ về Ukraine mà còn về những vấn đề chiến lược khác. Tuy nhiên, lập trường của hai bên về vấn đề này vẫn rất khác biệt. Washington từ chối thảo luận về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Ukraine mà không có Kiev, trong khi Moskva mong muốn một cuộc đối thoại toàn diện mà không bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố nào.

Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra, nhiều chuyên gia dự đoán rằng lập trường của Washington đối với vấn đề Ukraine có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả bầu cử. Nếu đảng Dân chủ, với ứng cử viên là Phó Tổng thống Kamala Harris, tiếp tục nắm quyền, rất có thể chính sách ủng hộ Kiev của Mỹ sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu Donald Trump, ứng cử viên của đảng Cộng hòa, giành chiến thắng, viễn cảnh đối thoại trực tiếp với Nga có thể trở nên khả thi hơn. Cựu Tổng thống Trump đã từng tuyên bố rằng ông sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột nếu đắc cử và thể hiện sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Bất kỳ hình thức đàm phán nào về việc giải quyết xung đột ở Ukraine, bao gồm cả các cuộc tham vấn trực tiếp giữa Nga và Mỹ, sẽ phụ thuộc vào ý chí chính trị và lợi ích của Washington", Dmitry Novikov, Trưởng phòng Thí nghiệm Địa lý Chính trị và Địa chính trị Đương đại tại Trường Kinh tế Cao cấp có trụ ở tại Moskva, nhận định.

Nếu đảng Dân chủ tiếp tục nắm quyền sau cuộc bầu cử, các cuộc đàm phán về Ukraine có thể tiếp tục theo cách từng bước, hướng đến mục tiêu cuối cùng là chấm dứt giai đoạn xung đột hiện tại, theo chuyên gia Novikov. Trong trường hợp này, Washington sẽ cố gắng bảo vệ uy tín của mình trước công chúng cũng như trước các đồng minh quốc tế. Mặt khác, nếu ông Donald Trump tái đắc cử, tình hình có thể thay đổi đáng kể. Ông Trump đã từng tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột nhanh chóng nếu ông lên nắm quyền, và đảng Cộng hòa có thể tìm kiếm cách tiếp cận quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy hòa giải và giảm thiểu căng thẳng với Nga. 

Về phần mình, Andrey Kortunov, Giám đốc khoa học của Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga, cho rằng Ukraine phải có trách nhiệm tham gia vào bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào liên quan đến cuộc xung đột. Tuy nhiên, phương Tây cũng không thể đóng vai trò quan sát thụ động trong quá trình này. Là những bên có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến, phương Tây có khả năng tác động mạnh mẽ đến quan điểm của Ukraine. Với sự đóng góp tài chính và quân sự vào cuộc xung đột, các quốc gia phương Tây có thể sử dụng những công cụ này để tác động đến lập trường của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai.

Công Thuận/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.