Mỹ, Liên hợp quốc miễn trừ trừng phạt Dự án khảo sát đường sắt liên Triều

Hãng thông tấn Yonhap ngày 25/11 dẫn nguồn nhiều quan chức chính phủ Hàn Quốc cùng ngày cho biết Dự án khảo sát chung đường sắt liên Triều để hiện đại hóa tuyến đường sắt của Triều Tiên không chỉ nhận được sự miễn trừ từ Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) mà còn được Mỹ miễn các biện pháp trừng phạt đơn phương.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó trong cuộc họp đầu tiên của “Nhóm công tác chung Hàn-Mỹ” diễn ra tại Washington vào ngày 20/11 vừa qua để thảo luận về các vấn đề phi hạt nhân hóa, thực hiện các biện pháp trừng phạt Triều Tiên và quan hệ liên Triều, hai bên đã thảo luận phương án miễn áp dụng biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ đối với việc chuyển một số mặt hàng tới Triều Tiên phục vụ dự án khảo sát chung đường sắt liên Triều. Tham dự cuộc họp có Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon và Đặc phái viên Mỹ Stephen Biegun phụ trách chính sách đối với Triều Tiên.

Sau đó sang ngày 23/11, Ủy ban cấm vận Triều Tiên thuộc HĐBA LHQ cũng đã nhất trí miễn giảm một phần các biện pháp cấm vận đối với Triều Tiên liên quan đến dự án khảo sát chung đường sắt liên Triều. Theo đó, Hàn Quốc được phép chuyển một lượng nhất định xăng dầu và trang thiết bị tới Triều Tiên phục vụ triển khai dự án này.

 Đây là quyết định miễn trừng phạt lần đầu tiên của LHQ liên quan đến việc mở rộng các dự án liên Triều. Tuy nhiên, lệnh miễn này chỉ dừng lại ở hoạt động thăm dò, khảo sát, và việc kết nối đường sắt sẽ cần thêm các lệnh miễn khác.

Trước đó, Mỹ kiên định với chính sách duy trì trừng phạt cho đến khi Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng. Việc Mỹ cùng các nước khác trong HĐBA LHQ phê chuẩn lệnh miễn trừng phạt có thể giúp nối lại các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Hữu Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.