Chậm trễ trong khảo sát thực địa đường sắt liên Triều

Hàn Quốc và Triều Tiên đã không tiến hành được một cuộc khảo sát thực địa chung về một tuyến đường sắt liên Triều do Bộ Chỉ huy của Liên hợp quốc (UNC) không cho phép.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường sắt cao tốc của Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Ngày 30/8, phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc dẫn các nguồn tin tại chỗ cho biết hai miền Triều Tiên đã lên kế hoạch tiến hành cuộc khảo sát này bắt đầu từ ngày 23/8 cho tới cuối tháng này, với việc thử vận hành một đoàn tàu trên tuyến đường sắt nối thủ đô Seoul với thành phố Sinuiju, miền Tây Bắc của Triều Tiên.

Tuy nhiên, UNC do Mỹ đứng đầu đã không cho phép chuyển các thiết bị liên quan qua Khu vực phi quân sự (DMZ), ngăn cách hai miền Triều Tiên, do Seoul không thực hiện yêu cầu thông báo cho UNC 48 tiếng đồng hồ trước khi tiến hành.

Cuộc khảo sát này là một phần trong các nỗ lực hiện đại hóa hệ thống đường sắt ở Triều Tiên và cuối cùng kết nối với hệ thống đường sắt của Hàn Quốc theo cam kết của các nhà lãnh đạo hai hai miền Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4 vừa qua.

Đầu tháng này, các nhà hoạch định chính sách hai miền Triều Tiên đã thảo luận việc hợp tác nhằm hiện đại hóa và tiến tới kết nối lại tuyến đường sắt xuyên biên giới. Cuộc họp diễn ra tại Văn phòng Hải quan, nhập cư và kiểm dịch (CIQ) ở Paju, phía Nam biên giới liên Triều.

Trước đó, tại cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhất trí hợp tác hiện đại hóa và kết nối các tuyến đường sắt, đường bộ xuyên biên giới hai miền.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.