Mỹ, LHQ hoan nghênh tân Giáo hoàng

Các nhà lãnh đạo và tín đồ Công giáo trên thế giới đã hoan nghênh việc ông Jorge Mario Bergoglio, người Áchentina, được bầu làm Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh, đồng thời kêu gọi ông Bergoglio giúp phát triển nền hòa bình.

Ngày 13/3, các nhà lãnh đạo và tín đồ Công giáo trên thế giới đã hoan nghênh việc ông Jorge Mario Bergoglio, người Áchentina, được bầu làm Giáo hoàng đầu tiên đến từ Mỹ Latinh, đồng thời kêu gọi ông Bergoglio giúp phát triển nền hòa bình.

Mỹ, LHQ hoan nghênh tân Giáo hoàng ảnh 1

Tân Giáo hoàng Francis I vẫy tay chào đám đông bên dưới Quảng trường Thánh Peter - Ảnh Reuters

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi Giáo hoàng Francis I là "chiến sĩ của người nghèo" và nêu rõ: "Là Giáo hoàng đầu tiên của Châu Mỹ, việc ông được lựa chọn... cho thấy sức mạnh và tầm quan trọng của một khu vực đang ngày càng góp phần định hình thế giới... Tôi trông chờ được làm việc cùng Ngài để thúc đẩy hòa bình, an ninh và phẩm giá cho nhân loại".

Trong khi đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, một người Công giáo, đã được lựa chọn làm người dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng vào ngày 21/3.

Tại Áchentina, Tổng thống Cristina Kirchner đã chúc giáo sĩ dòng Tên 76 tuổi này có "một sứ mệnh giám mục thành công". Ở Buênốt Airết, đám đông sùng đạo tập trung tại thánh đường chính của thủ đô trên quảng trường lịch sử Plaza de Mayo đã hò reo phấn khích và đứng lên vỗ tay hoan nghênh sau khi biết tin mừng từ Tòa thánh Vanticăng.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon tuyên bố LHQ và Giáo hội Công giáo La Mã có những "mục tiêu chung" trong phát triển hòa bình, công bằng xã hội và nhân quyền, cũng như việc trừ tận gốc nạn đói nghèo.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh Châu Âu Van Rompuy và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Manuel Barroso đã kêu gọi tân Giáo hoàng giúp đưa "nhân dân thế giới và các tôn giáo lại gần nhau hơn".

Các nhà lãnh đạo Côlômbia, Êcuađo và Mêhicô cũng đã đồng loạt bày tỏ hoan nghênh ông Bergoglio, người được lựa chọn sau năm vòng bầu chọn tại Vaticăng. Tổng thống Pháp Francois Hollande thì khẳng định Pari mong muốn có thể "đối thoại tin tưởng" với tân Giáo hoàng.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.