Hồng y Đoàn chưa bầu được tân Giáo hoàng

Khói đen đã bốc lên từ ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine, điều đó có nghĩa là các Hồng y vẫn chưa nhất trí được người trở thành Giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử của Giáo hội Công giáo.

Tối 12/3 (theo giờ Italy) tức rạng sáng 13/3 (theo giờ Hà Nội), Hồng y Đoàn được giao nhiệm vụ bầu chọn tân Giáo hoàng đã bắt đầu bỏ phiếu để chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI.

Hồng y Đoàn chưa bầu được tân Giáo hoàng ảnh 1

Khói đen đã bốc lên từ ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine tối 12/3, tức vẫn chưa bầu được vị Giáo hoàng mới.

Trước khi vào Mật nghị hồng y (hay còn gọi là cuộc họp kín của Hồng y đoàn), toàn bộ các hồng y đã phải tuyên thệ giữ bí mât kết quả và tiến trình bỏ phiếu bầu giáo hoàng. 115 Hồng y cũng tham dự một Thánh lễ đặc biệt trước khi rút vào Nhà nguyện Sistine, ở Tòa thánh Vatican để cầu nguyện và thảo luận. Họ sẽ tách biệt khỏi thế giới bên ngoài cho tới khi một tân Giáo hoàng được bầu lên.

Sau vài giờ chờ đợi, các tín đồ Công giáo tụ tập tại Quảng trường thánh Peter đã chứng kiến kết quả lần bỏ phiếu đầu tiên. Khói đen đã bốc lên từ ống khói trên nóc Nhà nguyện Sistine, điều đó có nghĩa là các Hồng y vẫn chưa nhất trí được người trở thành Giáo hoàng thứ 266 trong lịch sử của Giáo hội Công giáo.

Hiện chưa biết trước là quá trình bầu chọn này sẽ diễn ra trong bao lâu. Các hồng y tham gia bầu Giáo hoàng mới sẽ nhóm họp lại tại Nhà nguyện Sistine vào sáng 13/3 (theo giờ Italy) bắt đầu ngày bỏ phiếu thứ hai của Mật nghị Hồng y. Theo quy định, các hồng y sẽ bỏ phiếu không quá 4 lần một ngày, và bỏ phiếu hai lần vào buổi sáng và hai vào buổi chiều. Người được lựa chọn làm Giáo hoàng mới phải giành được ít nhất 77 phiếu, tức được đa số 2/3 các hồng y bầu chọn.

Theo giới quan sát tại Vatican, hiện không có hồng y nào được xem là ứng viên quá nổi trội nhưng có một vài nhân vật được chú ý. Hiện có tới 7 ứng viên tiềm năng vào ngôi Giáo hoàng mới. Giáo hoàng Italy, Tổng Giám mục Milan Angelo Scola là một trong những khuôn mặt sáng giá, cùng Giáo hoàng Canada Marc Quellet và Giáo hoàng Brazil Odilo Scherer. Các tên tuổi khác được nhắc đến trong những ngày gần đây gồm Giáo hoàng Hungary Peter Erdo, Giáo hoàng Mexico Jose Francisco Rogles Ortega, Giáo hoàng Áo Christoph Schoenborn và Giáo Hoàng Sri Lanka Albert Malcolm Ranjith.

Trong số 115 hồng y tham gia Mật nghị có 60 vị đến từ châu Âu, Italy có nhiều nhất với 28 vị; 19 vị đến từ Mỹ Latin, 14 vị từ Bắc Mỹ, 11 vị từ châu Phi, 10 vị từ châu Á và 1 từ châu Đại Dương. Ngoài ra, trong số này có 67 vị được Giáo hoàng Benedict XVI phong chức.Ngày 28/2 vừa qua, Giáo hoàng Benedict XVI tuyên bố từ nhiệm vì lý do sức khỏe, trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo thứ hai từ nhiệm trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội này.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.