Mỹ lên kế hoạch xây kho chứa dọc biên giới Ukraine giải phóng ngũ cốc

Tổng thống Biden cho biết Washington đang lập một kế hoạch đưa số ngũ cốc còn trong kho của Ukraine ra ngoài bằng đường sắt.
Chú thích ảnh
Hạt ngũ cốc sau khi được thu hoạch tại nông trại ở Odessa, Ukraine, ngày 22/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/6 thông báo các kho chứa tạm thời sẽ được xây dựng dọc biên giới Ukraine với nỗ lực giúp nước này xuất khẩu nhiều ngũ cốc hơn và giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang gia tăng.

Theo hãng tin Reuters, kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt và phong tỏa các cảng ở Biển Đen của Ukraine, hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã bị đình trệ và trên 20 triệu tấn vẫn mắc kẹt trong các kho chứa trong nước. Ukraine cho biết họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu kho chứ cho vụ mùa mới.

Nga và Ukraine hiện là hai nguồn cung cung cấp 1/3 lúa mì cho toàn cầu. Ukraine cũng là nước xuất khẩu ngô và dầu ăn chủ lực trên thế giới.

“Tôi đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu để 20 triệu tấn ngũ cốc còn kẹt ở Ukraine có thể đưa ra ngoài thị trường nhằm giúp giảm giá lương thực thực phẩm. Số ngũ cốc này không thể đi qua Biển Đen”, Tổng thống Biden phát biểu tại Philadelphia.

Kể từ khi xung đột nổ ra, hai bên Ukraine và Nga đều đặt thủy lôi quanh khu vực các cảng ở Biển Đen. Hiện khoảng 84 tàu chở hàng nước ngoài, trong đó có nhiều tàu chở ngũ cốc, vẫn bị mắc kẹt trong các cảng.

Tổng thống Biden cho biết Washington đang lập một kế hoạch đưa số ngũ cốc còn trong kho của Ukraine ra ngoài bằng đường sắt. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này lưu ý đường sắt ở Ukraine có thiết kế khổ khác với các nước châu Âu, nên ngũ cốc phải được chuyển sang đoàn tàu khác tại biên giới.

“Chính vì vậy chúng tôi sẽ xây các kho chứa tạm thời, ở biên giới với Ukraine, trong đó có biên giới với Ba Lan... Ngũ cốc có thể được chuyển từ tàu hỏa Ukraine vào các kho chứa mới, sau đó đưa lên các toa chở hàng của châu Âu và cuối cùng là đưa ra biển, đi khắp thế giới", ông Biden nhấn mạnh kế hoạch này có thể sẽ mất nhiều thời gian.

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết các nước châu Âu đang xem xét cung cấp các hầm chứa tạm thời để "bảo quản vụ thu hoạch và đảm bảo nguồn cung cấp ngũ cốc trong tương lai".

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Senik cho biết nước này đã thiết lập 2 tuyến xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan và Romania. Ông thừa nhận những tuyến xuất khẩu trên dù "không hoàn hảo vì có những điểm tắc nghẽn", nhưng Ukraine đang cố gắng hết sức phát triển những lộ trình này trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, tuyến xuất khẩu ngũ cốc qua Romania bao gồm vận chuyển bằng đường sắt đến các cảng trên sông Danube và bốc xếp hàng lên sà lan để vận chuyển đến cảng Constanta. Quá trình này phức tạp và tốn kém. Thứ trưởng Senik cho biết Ukraine hiện đang đàm phán với các nước Baltic để thiết lập thêm hành lang thứ ba cho xuất khẩu lương thực.

Ukraine cho hay cách thức tốt nhất để xuất khẩu ngũ cốc hoạt động trở lại là đi qua Biển Đen. Liên hợp quốc (LHQ) dự định lập một hành lang trên biển để Ukraine vận chuyển ngũ cốc qua các cảng với sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ, song đến nay chưa đạt được thỏa thuận về vấn đề này.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.