Mỹ lên kế hoạch thắt chặt yêu cầu xét nghiệm và cách ly đối với du khách quốc tế

Mỹ sẽ sớm yêu cầu du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 một ngày trước khi khởi hành.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 1/12, người phát ngôn của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết Mỹ sẽ sớm yêu cầu du khách quốc tế nhập cảnh vào nước này phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 một ngày trước khi khởi hành, bất kể tình trạng tiêm chủng, trong bối cảnh toàn cầu đang lo ngại về biến thể mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Người phát ngôn của CDC cho hay biện pháp này sẽ được công bố sau khi quy định được hoàn thiện. 

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Los Angeles ở bang California, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đưa ra kế hoạch phòng chống COVID-19 của Mỹ trong mùa Đông vào ngày 2/12 và có thể thông báo những yêu cầu mới sau đó. Hiện nay, những du khách đã tiêm chủng tới Mỹ được yêu cầu xét nghiệm 3 ngày trước khi khởi hành. Những người Mỹ chưa tiêm chủng hoặc thường trú nhân cần xét nghiêm trong vòng một ngày, trong khi những người không phải là công dân Mỹ chưa được tiêm chủng không thể nhập cảnh qua đường hàng không, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 30/11, Giám đốc CDC Rochelle Walensky nhấn mạnh cơ quan này cũng đang “cân nhắc về việc xét nghiệm bổ sung sau khi hạ cánh và tự cách ly”.

Trong khi đó, tờ Washington Post dẫn lời 3 nguồn tin từ các quan chức liên bang cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét một đề xuất yêu cầu mọi du khách phải xét nghiệm lại trong 3-5 ngày sau khi nhập cảnh vào Mỹ, khi mà hiện nay, đây vốn chỉ là một khuyến nghị. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ cũng đang thảo luận về đề xuất bắt buộc các du khách, bao gồm cả công dân Mỹ, tự cách ly trong 7 ngày ngay cả khi kết quả xét nghiệm cho thấy họ âm tính với SARS-CoV-2. Tờ Washington Post nêu rõ: "Những người không tuân thủ yêu cầu có thể bị xử phạt, đây là lần đầu tiên có những hình phạt như vậy liên quan đến các biện pháp xét nghiệm và cách ly đối với du khách tới Mỹ".

Những động thái trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi Mỹ nới lỏng hạn chế đi lại từ hơn 30 quốc gia và thiết lập phương pháp xét nghiệm 2 cấp dựa trên tình trạng tiêm chủng, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về những mối nguy hiểm tiềm tàng của Omicron, biến thể được ghi nhận lần đầu ở Nam Phi nhưng hiện đã được phát hiện ở hơn 20 quốc gia. Các nhà khoa học vẫn chưa có dữ liệu chắc chắn, nhưng dựa trên kiểu đột biến của Omicron, ít nhất biến thể này sẽ tránh được một phần tác dụng bảo vệ của các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện tại và có thể dễ lây nhiễm hơn so với biến thể Delta.

Phạm Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.