Mỹ lên kế hoạch cho vũ khí laser mạnh nhất lịch sử

Quân đội Mỹ đang phát triển vũ khí laser được mệnh danh là “mạnh nhất trong lịch sử” với khả năng công phá gấp 1 triệu lần so với hệ thống hiện tại.
Chú thích ảnh
Mỹ quan tâm đến vũ khí laser từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 23/2 cho biết hầu hết vũ khí laser phóng tia liên tiếp cho đến khi mục tiêu bốc cháy hoặc tan chảy. Tuy nhiên, vũ khí laser mới mà quân đội Mỹ đang phát triển có tên UPSL này phát ra xung sóng ngắn và đạt được 1 terawatt trong 200 femto giây (1 giây = 1.015 femto giây).

Theo Daily Mail (Anh), trong khoảng thời gian ngắn đó, UPSL có thể làm bốc hơi bề mặt của một máy bay không người lái. Có ý kiến cho rằng xung sóng ngắn còn gây gián đoạn các hệ thống điện tử lân cận do vậy UPSL được coi là một vũ khí xung điện từ.

Quân đội Mỹ đặt mục tiêu phát triển được mẫu thử nghiệm UPSL đầu tiên vào tháng 8/2022. Lầu Năm Góc đã đầu tư mạnh tay vào vũ khí laser nhằm hạ thủ từ xa máy bay không người lái, tên lửa và đạn súng cối của kẻ địch.

Dưới đây là video về một cuộc thử nghiệm vũ khí laser của Hải quân Mỹ (nguồn: Daily Mail):

Tờ New Scientist nhận định vũ khí laser có khả năng tấn công tốt các mục tiêu nhỏ di chuyển nhanh như tên lửa, máy bay không người lái.

Mỹ đã quan tâm đến vũ khí laser từ thập niên 80 của thế kỷ trước, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan.

Đến thời Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ đã thông qua chiến lược mới đẩy mạnh phát triển và triển khai vũ khí năng lượng trực tiếp.

Trong tháng 10/2020, Boeing và tập đoàn quốc phòng General Atomics tuyên bố hợp tác phát triển vũ khí có khả năng tấn công tên lửa trên bầu trời. Theo đó, vũ khí này trang bị laser 100 kilowatt, có thể tăng lên 250 kilowatt, để hỗ trợ phòng không.

Hải quân Mỹ cũng phát triển vũ khí laser có tên HELIOS có khả năng đạt 60 kilowatt và được triển khai trên nhiều loại chiến hạm.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.