Mỹ Latinh trước thách thức lớn: chặn lạm phát, thúc tăng trưởng

Sự rớt giá nhanh chóng của các hàng hóa nông sản trong những tháng gần đây khiến cho các nền kinh tế Mỹ Latinh tăng trưởng thêm ì ạch.
Sự rớt giá nhanh chóng của các hàng hóa nông sản trong những tháng gần đây khiến cho các nền kinh tế Mỹ Latinh tăng trưởng thêm ì ạch.

"Thắt lưng buộc bụng" và cắt giảm ngân sách đang trở thành những biện pháp phổ biến mà các nền kinh tế lớn trong khu vực này sử dụng để đối phó với những thách thức như lạm phát leo thang và đồng nội tệ yếu đi.
Brazil - nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh - đang tiến hành một loạt biện pháp cắt giảm chi tiêu, song thực hiện chúng một cách thận trọng nhằm tránh dẫn tới nguy cơ suy thoái. Vấn đề hóc búa đối với Chính phủ Brazil là kiềm chế lạm phát song song với việc duy trì lãi suất ở mức thấp để thúc đẩy tăng trưởng. Đồng real của Brazil trong tháng 2/2015 đã chạm mức thấp nhất trong 10 năm qua, song chính phủ nước này không quá quan ngại về điều đó, bởi đồng nội tệ yếu đi cũng hỗ trợ xuất khẩu và góp phần thúc đẩy tăng trưởng.
Mỹ Latinh trước thách thức lớn: chặn lạm phát, thúc tăng trưởng ảnh 1

Nông dân Brazil thu hoạch cam để xuất khẩu. Ảnh: Reuters.

Trong báo cáo triển vọng kinh tế năm 2015 vừa công bố, nhà phân tích Alberto Ramos thuộc Goldman Sachs Global Investment Research dự báo kinh tế Brazil năm nay sẽ tăng trưởng ở mức 0-0,5%, với tỷ lệ lạm phát tương đối cao khoảng 6-6,5% và đồng real sẽ tiếp tục giảm. Brazil được dự báo sẽ vẫn chật vật trong việc tiếp thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế trong năm 2016, song triển vọng trong dài hạn vẫn tích cực. Trong khi đó, Mexico hôm 31/1 đã tuyên bố cắt giảm ngân sách, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh doanh thu từ dầu mỏ giảm. Theo công ty nghiên cứu kinh tế Focus Economics có trụ sở tại Barcelona (Tây Ban Nha), lòng tin tiêu dùng giảm 2,5 điểm trong tháng 1/2015, trong khi lạm phát tính theo mức hàng năm giảm xuống xấp xỉ mức thấp nhất trong gần bốn năm qua là 3,1%. Tuy nhiên, nền kinh tế này dự báo sẽ được lợi từ sự phục hồi của kinh tế Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Mexico. Argentina, nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh, vẫn chưa đạt được tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán với các chủ nợ nước ngoài sau khi bị vỡ nợ (về mặt kỹ thuật) hồi giữa năm ngoái. Trong khi đó, nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ Venezuela điêu đứng vì giá dầu thô rớt xuống mức thấp kỷ lục. Trong bối cảnh đồng nội tệ bolivar nằm trong số những đồng tiền mất giá nhiều nhất trong khu vực, Venezuela kiểm soát chặt chẽ tỷ giá đồng USD, song điều này cũng làm cho giao dịch đồng USD trên thị trường chợ đen gia tăng nhanh chóng, khiến đồng bolivar thêm rớt giá. Chính phủ Venezuela đã phải đưa ra hệ thống tỷ giá ba cấp để ngăn chặn hoạt động trên thị trường chợ đen và đồng thời làm tăng dòng lưu chuyển vốn. Như Mai (Theo THX)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.