Mỹ Latinh coi nuôi trồng thủy sản là công cụ chống đói nghèo

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Mạng lưới nuôi trồng thủy sản châu Mỹ khẳng định thủy sản nuôi trồng sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới.

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Mạng lưới nuôi trồng thủy sản châu Mỹ (RAA) Eduardo Lopes khẳng định thủy sản nuôi trồng sẽ đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến chống đói nghèo trên thế giới.

Ông Lopes, người vừa chủ trì cuộc họp lần thứ hai của RAA tại Paraguay, nhận định “tương lai của cuộc chiến chống đói nghèo thuộc về nuôi trồng thủy sản”. Theo ông, nuôi trồng thủy sản có thể bảo đảm an ninh thực phẩm, tăng chất lượng cuộc sống, tạo công ăn việc làm và thu nhập tại tất cả các nước.

Mỹ Latinh coi nuôi trồng thủy sản là công cụ chống đói nghèo ảnh 1

Nuôi cá tại Brazil. Ảnh: MPA.

Đề cập tới tầm quan trọng của hợp tác giữa các nước nhằm đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, quan chức đang giữ chức Bộ trưởng nghề cá Brazil này đưa ra ví dụ về hợp tác cùng có lợi giữa nước ông và Côte d'Ivoire: Năm 1971 Brazil bắt đầu nhập cá rô phi từ Côte d'Ivoire nhưng hiện nay Brazil lại xuất cá rô phi đã được cải tiến gien cho năng suất cao hơn sang quốc gia châu Phi trên.

Tuy nhiên, ông Lopes thừa nhận Brazil nhập cá nhiều hơn xuất, mỗi năm bỏ ra từ 500 triệu đến 700 triệu USD để nhập cá hồi của Chile, cá tuyết của Na Uy hoặc cá tra của Việt Nam, nhưng chỉ thu được khoảng 200 triệu USD từ xuất khẩu cá.

Cuộc họp của Hội đồng bộ trưởng RAA, cơ quan thuộc Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), vừa diễn ra tại Asunción (Paraguay) nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm cá như là một giải pháp chống đói nghèo tại Mỹ Latinh và Caribe.

Một số chuyên gia chỉ ra nghịch lý là Mỹ Latinh và Caribe có sự đa dạng sinh học để nuôi các giống cá rẻ tiền như cá mòi và cá tuyết và biến chúng trở thành thực phẩm dễ tiếp cận cho nhóm người thu nhập thấp, nhưng các loài cá này được sử dụng để chế biến bột làm thức ăn cho gia súc, trong khi khu vực này lại nhập cá giá rẻ từ châu Á.

Theo FAO, 40 % cá được tiêu thụ tại Mỹ Latinh và Caribe có nguồn gốc nhập khẩu.

Cũng theo số liệu của FAO, cá nuôi chiếm khoảng 50% khối lượng cá được tiêu thụ trên toàn cầu. Cá là nguồn protein chính cho 17% người dân trên thế giới và cho 25% người dân tại các nước có thu nhập thấp và thiếu lương thực, thực phẩm.


Quang Sơn
(Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.