Mỹ Latinh 'chậm chân' trong việc ngăn chặn sự lây lan biến thể mới

Trong bối cảnh những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 khiến dịch COVID-19 tái bùng phát và lây lan nhanh chóng, đẩy các nước Mỹ Latinh đến bên bờ của tình trạng y tế khẩn cấp, chuyên gia y tế người Mexico Gerardo Lopez Perez hối thúc khu vực đẩy nhanh chiến dịch tiêm phòng.
Chú thích ảnh
Người dân tại khu vực chờ sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Mexico City, Mexico, ngày 6/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Lopez là một trong nhiều chuyên gia y tế tin rằng việc chậm tiêm chủng là một trong những nguyên nhân chính làm lây lan nhanh biến thể của virus. Ông cho biết việc chậm trễ trong tiêm chủng tại Mexico và các nước Mỹ Latinh đã làm lây lan biến thể mới, đe doạ sức đề kháng của con người.

Trong khi giới chuyên gia đang tranh cãi về việc liệu các loại vaccine hiện nay có thể "phòng ngự" trước các biến thể mới hay không, ông Lopez khẳng định vaccine có giá trị trong việc bảo vệ con người ở một mức nào đó. Thực tế cho thấy những người được tiêm đã có phản ứng miễn dịch với virus. Tuy nhiên, chuyên gia Lopez thúc giục mọi người không phụ thuộc hoàn toàn vào việc tiêm chủng. Ông bày tỏ lo ngại giới trẻ đang trở thành những nhóm dễ bị tổn thương vì chưa được tiêm, đồng thời kêu gọi giáo dục về y tế và các biện pháp bảo vệ cụ thể, cho rằng đây mới là chìa khoá để ngăn chặn dịch bệnh. Ông kêu gọi: “Mọi người phải nhận thức rằng đeo khẩu trang chống dịch giống như dùng áo mưa hay ô mỗi khi trời mưa”.

Theo số liệu tại trang Our World in Data, tại khu vực Mỹ Latinh, Chile và Uruguay đã tiêm chủng cho hơn một nửa dân số trong khi Argentina, Brazil, Colombia và Mexico mới tiêm cho gần 1/4 dân số. Theo Tổ chức y tế liên châu Mỹ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 47 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Mỹ đã ghi nhận ít nhất một biến thể mới, trong đó 11 nước đã ghi nhận cả 4 biến thể của virus SARS-CoV-2, bao gồm Alpha, Beta, Gamma và Delta. Hiện biến thể Delta đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và là nguyên nhân chính gây ra các đợt bùng phát dịch mới, khiến nhiều nơi buộc phải phong toả hoạt động kinh tế.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, cách xa với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 HCV, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việt Nam - Canada hợp tác khoa học công nghệ mới

Việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đang mở ra không gian hợp tác mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với nhiều lĩnh vực có khả năng sớm chuyển từ tiềm năng thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.