Mỹ lần đầu tiên tiếp liệu trên không cho 'Ma biển' X-47B

Hải quân Mỹ có kế hoạch diễn tập tiếp liệu trên không cho máy bay không người lái X-47B lần đầu tiên.
Hải quân Mỹ có kế hoạch trong vài tuần tới sẽ lần đầu tiên diễn tập tiếp liệu trên không cho máy bay không người lái X-47B. Đây là phiên bản máy bay không người lái (UAV) tối tân đang được phát triển để trang bị trên các tàu sân bay.
 Mỹ lần đầu tiên tiếp liệu trên không cho 'Ma biển' X-47B ảnh 1

"Ma biển" X-47B của Mỹ sẽ được tiếp nhiên liệu trên không lần đầu. Ảnh: military.com

Các quan chức Hải quân Mỹ ngày 3/4 nói rằng hoạt động tiếp liệu sẽ diễn ra tại Căn cứ Hải quân Patuxent River với sự tham gia của một máy bay tiếp liệu trên không thuộc nhà thầu Omega. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Chương trình "Máy bay giám sát và tấn công không người lái dành cho tàu sân bay" (UCLASS) của Bộ Quốc phòng Mỹ đang đối mặt với nhiều chỉ trích từ một số nghị sĩ tiếng tăm trong quốc hội.

X-47B còn được gọi là “Ma biển” và được đánh giá là UAV của tương lai. Máy bay này được trang bị những công nghệ do thám tiên tiến nhất và có phạm vi tác chiến rộng hơn nhiều so với các loại UAV khác. Thế hệ máy bay trinh sát và tấn công không người lái mới nhất của Hải quân Mỹ nói trên có thiết kế tương tự máy bay ném bom tàng hình B-2 song kích cỡ nhỏ hơn, chỉ tương đương một chiếc máy bay tiêm kích F/A-18 Super Hornet.


TN


Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.