Mỹ lạc quan triển vọng đột phá ngoại giao với Hamas

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ngày 8/5, trong cuộc hội kiến Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các quan chức hàng đầu khác nhân chuyến thăm Israel, Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), ông William Burns cho biết ông nhận thấy có tiềm năng đạt được bước đột phá ngoại giao với Hamas.
Chú thích ảnh
Ông William Burns. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Burn nhấn mạnh việc kết thúc xung đột tại Gaza cần là điểm chuyển tiếp hướng tới triển vọng cải thiện quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Israel, trong đó có Thủ tướng Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Gallant, Giám đốc Cơ quan tình báo Mossad David Barnea và người đứng đầu Cơ quan An ninh nội địa Shin Bet Ronen Bar, đã kiên quyết bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới nhất của Hamas, cho rằng đề xuất này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các quan chức Israel cũng quan ngại quyết định của Mỹ từ chối cung cấp một số vũ khí cho nước này. 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan, ông Ayman Safadi, đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, thảo luận các nỗ lực nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza và cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, phía Nam Gaza.

Tại cuộc điện đàm, ông Blinken đánh giá cao vai trò tiên phong của Jordan trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza. Hai ngoại trưởng cũng thảo luận nỗ lực đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, thả con tin và ngăn chặn xung đột mở rộng ra khu vực. Hai bên kêu gọi mọi nỗ lực thúc đẩy quá trình hòa giải do Ai Cập, Qatar và Mỹ triển khai nhằm hoàn tất thỏa thuận trao đổi con tin và đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Ông Safadi cũng cảnh báo hậu quả thảm khốc của kế hoạch tấn công vào Rafah của Israel và việc ngăn chặn hàng viện trợ qua các cửa khẩu biên giới Rafah và Karem Abu Salem. Hai ngoại trưởng cho biết hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để đưa viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Phạm Hà - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.