Mỹ kiện Ấn Độ phân biệt đối xử với các sản phẩm năng lượng mặt trời

Chính phủ Mỹ quyết định kiện Ấn Độ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), có trụ sở chính ở Geneva (Thụy Sĩ), với cáo buộc Ấn Độ phân biệt đối xử với các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời của Mỹ.

Chính phủ Mỹ quyết định kiện Ấn Độ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), có trụ sở chính ở Geneva (Thụy Sĩ), với cáo buộc Ấn Độ phân biệt đối xử với các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời của Mỹ.

Trong một thông báo ngày 6/2, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk, khẳng định việc chương trình năng lượng mặt trời quốc gia của Ấn Độ quy định các nhà sản xuất năng lượng mặt trời phải sử dụng pin và module do các công ty Ấn Độ sản xuất đã đặt các nhà sản xuất nước ngoài vào vị thế bị thua thiệt.

Mỹ kiện Ấn Độ phân biệt đối xử với các sản phẩm năng lượng mặt trời ảnh 1

Hệ thống điện mặt trời của tập đoàn Intel, Mỹ. Nguồn: Internet.

Trên thực tế, Ấn Độ đã ngầm ủng hộ các nhà sản xuất năng lượng mặt trời trong nước khi bắt đầu triển khai chương trình năng lượng mặt trời quốc gia kể từ ngày 11/1/2010. Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ còn cam kết sẽ mua điện mặt trời của các công ty tham gia chương trình này với mức thuế đã được trợ cấp.

Phía Mỹ cho rằng Ấn Độ đã sử dụng các biện pháp hạn chế thương mại để giới hạn các công ty Mỹ tiếp cận thị trường. Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tuyên bố chương trình năng lượng mặt trời quốc gia của Ấn Độ dường như nhằm bảo vệ ngành năng lượng mặt trời trong nước và ngăn cản hàng xuất khẩu của Mỹ.

Ông Kirk cam kết chính quyền Mỹ sẽ bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất năng lượng mặt trời để có được sự cạnh tranh bình đẳng.

Mỹ đã yêu cầu tư vấn với Ấn Độ, bước đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp tại WTO. Theo quy định của WTO, nếu vấn đề này không được giải quyết thông qua tư vấn trong vòng 60 ngày, Mỹ có thể yêu cầu thành lập ban giải quyết tranh chấp tại WTO.

Đại diện Thương mại Kirk cho biết USTR sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại nhằm bảo vệ việc làm ở trong nước không bị tác động do các biện pháp hạn chế không công bằng của nước ngoài. Hiện Mỹ đã đệ 6 đơn kiện Ấn Độ lên WTO trong khi Ấn Độ cũng kiện lại Mỹ ở 8 hạng mục liên quan đến thương mại.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.