Mỹ kiện Indonesia hạn chế nhập khẩu thịt

Mỹ đã nộp đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là các quy định của Indonesia về nhập khẩu thịt và các sản phẩm động vật vi phạm quy định quốc tế.
Ngày 18/1, Mỹ đã nộp đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là các quy định của Indonesia về nhập khẩu thịt và các sản phẩm động vật vi phạm quy định quốc tế.

Phía Mỹ cho rằng Indonesia sử dụng một loạt biện pháp hạn chế thương mại để khép cửa thị trường, không chỉ đối với thịt và gia súc, mà còn cả với các sản phẩm rau quả từ nghề làm vườn.

Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) tuyên bố các biện pháp hạn chế của Indonesia dường như nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước và ngăn cản hàng xuất khẩu của Mỹ.

Indonesia áp dụng cơ chế cấp phép nhập khẩu phi tự động, theo đó yêu cầu nhà nhập khẩu phải hoàn tất nhiều bước trước khi được phép đưa động vật và các sản phẩm động vật vào trong nước.

Theo cơ chế trên, nhà nhập khẩu phải có được giấy giới thiệu được nhập khẩu (RPP) của Bộ Nông nghiệp Indonesia, mà bộ này đưa ra hạn ngạch nhập khẩu 6 tháng một lần để xác định cụ thể lượng hàng mà mỗi nhà nhập khẩu có thể nhập. Sau khi nhận được RPP, nhà nhập khẩu vẫn phải xin giấy phép nhập khẩu.

Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk cho biết chính quyền Mỹ cam kết bảo vệ quyền lợi của người nông dân, nhà làm vườn, các chủ trại chăn nuôi và các nhà chế biến để có được sự cạnh tranh bình đẳng. USTR sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác thương mại nhằm bảo vệ việc làm ở trong nước không bị tác động do các biện pháp hạn chế không công bằng ở bên ngoài.

Mỹ đã yêu cầu tư vấn với Indonesia, bước đầu tiên trong quá trình tranh chấp tại WTO. Theo quy định của WTO, nếu vấn đề này không được giải quyết thông qua tư vấn trong vòng 60 ngày, Mỹ có thể yêu cầu thành lập ban giải quyết tranh chấp tại WTO.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.