Mỹ không thể từ chối các động cơ tên lửa của Nga

Nhiều khả năng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không thể từ chối các động cơ tên lửa RD-180 của Nga.

Ngày 28/2, Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James thừa nhận rằng nhiều khả năng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không thể từ chối các động cơ tên lửa RD-180 của Nga.

 Mỹ không thể từ chối các động cơ tên lửa của Nga ảnh 1

Hình ảnh minh họa tên lửa RD-180 của Nga

Phát biểu tại một phiên điều trần của Hạ viện, bà James đã nhắc tới sắc luật được thông qua cuối tháng 12/2014 theo sáng kiến của Hạ viện, trong đó quy định sau năm 2019, quân đội Mỹ chỉ có thể sử dụng RD-180 trong trường hợp các động cơ này đã được mua trước khi bán đảo Crimea của Ukraine sáp nhập vào Nga.


RIA Novosti dẫn lời bà James cho hay: "Tuy nhiên, các chuyên gia kỹ thuật cho tôi biết rằng, đây là vấn đề vô cùng phức tạp, lịch trình này quá gắt gao và chúng ta có thể không theo sát được". Bà gọi việc từ chối các động cơ của Nga sau năm 2019 là " ý tưởng có vấn đề".

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.