Nga đồng ý cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ

Nga sẽ cung cấp cho Mỹ tổng cộng 60 động cơ tên lửa RD-181.

Tập đoàn Tên lửa-Vũ trụ Energia của Nga và Tập đoàn Khoa học quỹ đạo của Mỹ đã ký hợp đồng về cung cấp động cơ RD-181 với trị giá khoảng 1 tỷ USD.

Nga đồng ý cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ ảnh 1

Một tên lửa thuộc Tập đoàn Khoa học quỹ đạo của Mỹ. Ảnh: AFP

Theo bộ phận báo chí thuộc tập đoàn Energia, hợp đồng này do những người đứng đầu 2 đối tác Nga và Mỹ nói trên là các ông Vladimir Solntsev và David Thompson ký kết, theo đó Nga sẽ cung cấp cho Mỹ tổng cộng 60 động cơ RD-181.

Trước đó, Chính phủ Nga đã cho phép cung cấp động cơ tên lửa RD-181 cho Mỹ. Theo Chủ tịch Energia, Vladimir Solntsev, hợp đồng qui định những hạn chế về sử dụng động cơ RD-181 trong các chương trình quân sự.

Ông Solntsev nhấn mạnh với phóng viên của “Izvestia” rằng "không thể sử dụng tên lửa gắn động cơ của chúng tôi để phóng các bộ máy vũ trụ có tính năng quân sự”.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.