Mỹ không muốn tham gia đàm phán sáu bên về hạt nhân Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley ngày 16/3 cho biết Washington không quan tâm đến việc nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ không muốn tham gia đàm phán sáu bên về hạt nhân Triều Tiên ảnh 1

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn của CNN, bà Haley nêu rõ Mỹ không muốn trở lại cuộc đàm phán sáu bên khi tuyên bố "chúng tôi không sẵn sàng làm điều đó". Bà nhấn mạnh rằng Washington lo ngại vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nhưng muốn các nước khác gây sức ép đối với Bình Nhưỡng. Bà nói: "Chúng tôi cần các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc và Nga, cho chúng tôi thấy rằng họ cũng lo ngại về Triều Tiên như chúng tôi".

Ngày 6/3, Triều Tiên đã phóng 4 tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, hôm 8/3, các bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đã bắt đầu đến Hàn Quốc trong bối cảnh Seoul muốn nhanh chóng triển khai hệ thống này để đối phó với mối đe dọa từ các vụ thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng.

Triều tiên tự tuyên bố là một cường quốc hạt nhân vào năm 2005. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đã tham gia cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên từ năm 2003 đến 2009, thời điểm Bình Nhưỡng rút khỏi cuộc đàm phán này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.