Triều Tiên nổi giận trước cuộc tập trận ném bom của Mỹ tại Hàn Quốc

Triều Tiên ngày 16/3 đã lên án Hàn Quốc và Mỹ “gia tăng những lời đe dọa tấn công hạt nhân” thông qua việc cho nhiều máy bay ném bom chiến lược và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ tham gia các cuộc tập trận quân sự chung tại Hàn Quốc.
Triều Tiên nổi giận trước cuộc tập trận ném bom của Mỹ tại Hàn Quốc ảnh 1

Binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận chung với binh sĩ Hàn Quốc tại thành phố biên giới Paju ngày 7/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh một phi đội máy bay ném bom B-1B Lancer xuất phát từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam đã bay trong khoảng 1 giờ ngày 13/3 trên vùng trời của trường bắn Sangdong của Hàn Quốc, trong một cuộc tập trận ném bom hạt nhân nhằm tấn công phủ đầu vào các mục tiêu lớn của Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn Yonhap, về lời cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận việc triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tới khu vực, còn một phát ngôn viên của các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được dẫn lời tuyên bố: “Chúng tôi không thảo luận các vấn đề tác chiến”.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng lên án cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu ngày 14/3 vừa qua, trong đó các bên tập trung vào việc phát hiện và lần theo dấu các tên lửa của Triều Tiên. KCNA tuyên bố việc này cho thấy rõ ràng rằng hành động quân sự liều lĩnh của 3 nước nhằm thực hiện đòn tấn công hạt nhân phủ đầu vào Triều Tiên đã bước vào giai đoạn “vô cùng nguy hiểm”.

 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.