Mỹ không kích sân bay Baghdad: NATO tạm đình chỉ sứ mệnh huấn luyện tại Iraq

Ngày 4/1, hãng tin AFP (Pháp) cho biết Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức thông báo tạm dừng thực hiện sứ mệnh huấn luyện tại Iraq sau vụ không khích của Mỹ vào sân bay quốc tế Baghdad khiến tướng lĩnh cấp cao của Iran thiệt mạng. 
Chú thích ảnh
Xe ô tô bốc cháy sau vụ không kích do Mỹ tiến hành tại sân bay quốc tế thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 3/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, một quan chức quân sự Mỹ cho biết, trong thời gian gần đây, các lực lượng do Mỹ đứng đầu thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Iraq chống các nhóm tay súng Hồi giáo cực đoan đã điều chỉnh các chiến dịch tại quốc gia này, qua đó ưu tiên nhiệm bảo vệ nhân sự Mỹ tại quốc gia này.

Cụ thể, quan chức quân sự trên cho biết ưu tiên lúc này của quân đội Mỹ là bảo vệ các nhân sự tham gia liên minh chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq, "hạn chế" các hoạt động huấn luyện và các chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo khác nhưng không phải là "dừng toàn bộ". Lực lượng này sẽ chỉ tiến hành những chiến dịch chống phiến quân khi những chiến dịch này cũng đồng thời nhằm mục đích bảo vệ các lực lượng của Mỹ tại Iraq. Mỹ cũng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh tại các căn cứ quân sự có sự hiện diện của bính lính Mỹ tại Iraq.

Quan chức này cho biết phía Mỹ bắt đầu điều chỉnh các chiến dịch sau khi xảy ra hàng loạt cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào binh lính Mỹ tại Iraq trong thời gian gần đây mà Washington cho là do các nhóm ủng hộ Iran thực hiện. Các hoạt động giám sát này cũng sẽ tập trung phát hiện những nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mới thay vì chỉ nhắm tới IS. 

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Iraq diễn biến phức tạp trong thời gian qua trong khi các vụ tấn công bằng rocket làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran trên lãnh thổ Iraq.

Hôm 31/12, hàng nghìn người biểu tình phản đối Mỹ đã tràn vào đại sứ quán nước này tại Baghdad và phá hoại cơ sở vật chất bên trong khu tổ hợp, buộc Đại sứ Mỹ và các nhân viên trong tòa nhà phải sơ tán khẩn cấp. Mỹ cáo buộc Iran, quốc gia cũng tham gia huấn luyện cho các lực lượng ở Iraq, đứng sau vụ việc đồng thời cảnh báo đáp trả dù Tehran luôn phủ nhận.

Đến ngày 3/1, Mỹ tiến hành không kích một mục tiêu ở sân bay quốc tế Baghdad khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani, và ông Abu Mahdi al-Muhandis, Phó Chỉ huy Lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi ở Iraq, thiệt mạng.

Lầu Năm Góc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị không kích nhằm sát hại Thiếu tướng Soleimani. Động thái này vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế và dấy lên quan ngại về nguy cơ gia tăng bạo lực tại khu vực. Tehran khẳng định Mỹ phải chịu trách nhiệm và sẽ đáp trả hành động của Mỹ.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.