Tổng thống Trump lên tiếng sau vụ không kích sân bay Baghdad

Trong bài phát biểu trước báo giới và phát sóng trên truyền hình, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 cho biết Tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bị “tiêu diệt” khi đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một sự kiện ở Nhà Trắng, Washington DC., ngày 6/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Trump nói: “Soleimani đang âm mưu tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao và nhân viên quân sự Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi đã tiêu diệt được mối đe dọa này kịp thời”. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cho biết ông không muốn xảy ra một cuộc chiến tranh với Iran. Ông khẳng định: “Chúng tôi thực hiện hành động đó không để bắt đầu một cuộc chiến. Chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ tại Iran”.

Cũng theo Tổng thống Trump, các cơ quan chức năng Mỹ đã được chuẩn bị và sẵn sàng để tiến hành những biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ công dân. Đây được đánh giá là tuyên bố đáp lại việc Iran khẳng định sẽ có hành động đáp tra việc Tướng Qassem Soleimani thiệt mạng. Trong một tuyên bố mới nhất, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết nước này sẽ tiến hành những đáp trả chính thức ở cấp độ quốc tế để buộc Mỹ phải chịu trách nhiệm cho vụ không kích ở sân bay quốc tế Baghdad, ám sát Tướng Soleimani.

Trước đó, máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã bắn tên lửa nhằm vào một đoàn xe ở sân bay quốc tế thủ đô Baghdad trong sáng ngày 3/1, trong đó có Tướng Soleimani. Sau đó, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đây là chiến dịch đã được nhận được phê chuẩn của Tổng thống Donald Trump.

Theo đánh giá của giới quan sát, cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm bắt đầu Năm mới 2020, năm mà ông Trump bước vào chiến dịch tái tranh cử tổng thống và sẽ phải đối mặt với một cuộc xét xử luận tội tại Thượng viện Mỹ. Trong bối cảnh này, cuộc tấn công có thể tạo ra một bước ngoặt tiềm ẩn nhiều rủi ro tại Trung Đông, và một thay đổi lớn cho chính sách của Mỹ đối với Iran sau nhiều tháng căng thẳng.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.