Mỹ không gia hạn cơ chế miễn trừ đối với dầu Nga

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không gia hạn cơ chế miễn trừng phạt đối với hoạt động mua bán dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đang được vận chuyển trên biển. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu áp lực từ căng thẳng tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại eo biển Hormuz.
Chú thích ảnh
Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, giấy phép tạm thời trên đã hết hiệu lực từ 0h01 phút ngày 16/5 theo giờ miền Đông nước Mỹ (tức khoảng 11h01 trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam) và chưa có thông báo gia hạn mới. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước đó cho biết Washington không có kế hoạch tiếp tục gia hạn giấy phép trên. Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cũng từ chối bình luận thêm về quyết định này.

Lần gia hạn gần đây nhất mà chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành là vào tối 17/4 (giờ địa phương), sau khi cơ chế miễn trừ cũ hết hiệu lực hôm 11/4. Vào thời điểm đó, giới phân tích cho rằng việc gia hạn tạm thời cơ chế miễn trừ nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu sau khi xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh. Theo quyết định gia hạn lần đó, các nước và doanh nghiệp có thêm 30 ngày để tiếp tục tiếp nhận, thanh toán và hoàn tất giao dịch đối với các lô dầu Nga đã được bốc lên tàu và đang được vận chuyển bằng đường biển, bất chấp các lệnh trừng phạt rộng hơn của Mỹ nhằm vào Nga liên quan xung đột tại Ukraine.

Ấn Độ hiện là khách hàng lớn nhất thế giới đối với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển. Khối lượng nhập khẩu của nước này đã tăng mạnh trong tháng 4 và tháng 5 sau các đợt gia hạn miễn trừ trước đó của Mỹ.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.