Mỹ nêu lý do gia hạn hoãn trừng phạt dầu Nga

Quyết định của Mỹ về việc gia hạn tạm dừng một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Nga được đưa ra sau cuộc họp Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Washington, trong bối cảnh các tổ chức tài chính toàn cầu kêu gọi hạ nhiệt giá năng lượng.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự một sự kiện tại Hội nghị Thượng đỉnh sáng kiến Ba Biển ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright dự một sự kiện tại Hội nghị Thượng đỉnh sáng kiến Ba Biển ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: PAP/TTXVN

Phát biểu với CNN ngày 19/4, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết các nhà ngân hàng quốc tế đến tham dự hội nghị đã đề nghị Washington có các biện pháp mang tính xây dựng nhằm kéo giảm giá năng lượng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ có thể khôi phục các biện pháp hạn chế đối với dầu Nga vào thời điểm thích hợp.

Trước đó, ngày 17/4, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép chung cho phép tiếp tục giao nhận và bán dầu thô của Nga đã được bốc lên tàu trước thời điểm quy định. Giấy phép này có hiệu lực đến ngày 16/5, qua đó gia hạn việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt trong 30 ngày nhằm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran, làm gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển quan trọng đối với dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Diễn biến này đã góp phần đẩy giá nhiên liệu tăng tại nhiều quốc gia.

Liên quan tác động của quyết định này, ông Kirill Dmitriev, Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, cho biết việc gia hạn có thể ảnh hưởng tới hơn 100 triệu thùng dầu đang trong quá trình vận chuyển. Theo hãng thông tấn TASS, phát biểu trên Telegram ngày 18/4, ông nhận định việc kéo dài thêm 30 ngày đối với các giao dịch liên quan đến dầu Nga sẽ có tác động đáng kể tới nguồn cung hiện hữu.

Ông Dmitriev cũng cho rằng ngày càng nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, nhận thức rõ vai trò của dầu khí Nga đối với sự ổn định của kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh nguồn cung từ Nga vẫn là yếu tố quan trọng giúp cân bằng thị trường và hạn chế biến động giá. Bên cạnh đó, quan chức này nhận định các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng và có thể gây tác động tiêu cực lan tỏa tới các nền kinh tế khác.

Theo đánh giá của phía Nga, việc Washington gia hạn cho phép các giao dịch liên quan đến dầu mỏ Nga có thể làm gia tăng lo ngại tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh, trong bối cảnh các khu vực này đang tiếp tục theo đuổi chính sách hạn chế phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.