Mỹ không đưa bộ binh tới Iraq đối phó IS

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 24/9 khẳng định rằng hiện không có kế hoạch đưa lực lượng tác chiến bộ binh Mỹ tham gia chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice ngày 24/9 khẳng định rằng hiện không có kế hoạch đưa lực lượng tác chiến bộ binh Mỹ tham gia chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq.

Xuất hiện trên chương trình "Hôm nay" của Kênh NBC, bà Rice thừa nhận rằng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Demsey đã nêu ra một khả năng như vậy, song khẳng định rằng ông Demsey chưa từng đề xuất điều này với Tổng thống Barack Obama. Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng liên tục nhắc lại rằng ông không hề có ý định điều lính bộ binh tới Iraq.

Theo bà Rice, các quốc gia Trung Đông đang bị phiến quân Hồi giáo vây hãm phải có nghĩa vụ đảm nhiệm vị trí tiên phong và về dài hạn, đó là cuộc chiến mà "người dân trong khu vực phải chống lại các phần tử khủng bố ở trên bộ".

TN

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.