Mỹ không cử nhà thầu đến bảo dưỡng chiến đấu cơ F-16 của Ukraine

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bác bỏ kế hoạch của Lầu Năm Góc về việc cử các nhà thầu đến Ukraine để bảo dưỡng vũ khí do phương Tây viện trợ, bao gồm chiến đấu cơ F-16.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây tài trợ tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine, ngày 4/8. Ảnh cắt từ video của AP

Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), cuộc tranh luận kéo dài về việc điều chuyên gia Mỹ đến Ukraine để bảo dưỡng vũ khí do các nhà tài trợ nước ngoài cung cấp cho Kiev đã trở nên gay gắt hơn kể từ khi lô 6 máy bay F-16 đầu tiên được chuyển giao cho Ukraine vào cuối tháng 7.

Các quan chức quen thuộc với cuộc thảo luận cho biết Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã xem xét đề xuất này từ quân đội, nhưng cho rằng đề xuất này quá rủi ro. Một trong những nguồn tin cho hay cộng đồng tình báo đã bày tỏ mối lo ngại về kịch bản Nga nhắm vào các nhà thầu Mỹ tại Ukraine.

Một nguồn tin tiết lộ Chính quyền Tổng thống Biden không loại trừ hoàn toàn việc đưa các nhà thầu Mỹ đến Ukraine, song điều đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần. Hiện tại, Washington kỳ vọng các thành viên NATO ở châu Âu sẽ chịu trách nhiệm bảo dưỡng các chiến đấu cơ do nước này sản xuất.

Hà Lan, cùng Na Uy, Đan Mạch và Bỉ - những nước cam kết cung cấp cho Kiev hơn 80 chiến đấu cơ F-16 - đã tuyên bố sẽ tài trợ cho một hợp đồng tư nhân giữa công ty bảo dưỡng dân sự và Không quân Ukraine.

Tướng Onno Eichelsheim, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, tuyên bố: “Chúng tôi đang hỗ trợ chính phủ Ukraine về mặt tài chính để thực hiện các hợp đồng đó với các đối tác tư nhân, để xem liệu họ có thể duy trì hoạt động của những chiếc chiến đấu cơ này trong tương lai hay không”.

Tờ WSJ lưu ý rằng trước đây, Ukraine cũng từng phải vật lộn để bảo dưỡng các loại vũ khí khác do Mỹ viện trợ - chẳng hạn xe tăng Abrams M1 phải vận chuyển ra nước ngoài để sửa chữa. Tờ báo cũng chỉ ra rằng một chiếc F-16 cần nhiều giờ phục vụ cho mỗi giờ bay, với hàng chục nhân viên hỗ trợ làm việc cho mỗi chuyến bay.

Ukraine đã nhận được những chiếc chiến đấu cơ F-16 đầu tiên vào một năm sau khi các đồng minh của nước này thành lập liên minh máy bay chiến đấu để cung cấp máy bay và đào tạo phi công cho Kiev.

Đầu tuần này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận Kiev đã mất chiếc F-16 đầu tiên, được cho là bị rơi khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công ồ ạt của các lực lượng Liên bang Nga hôm 26/8, khiến phi công thiệt mạng. Truyền thông Ukraine cho biết các nhà điều tra đang xem xét các vấn đề kỹ thuật và lỗi của phi công – một những lý do có thể gây ra vụ tai nạn.

Tuy nhiên, nghị sĩ Mariana Bezuglaya tuyên bố rằng chiếc chiến đấu cơ này có thể đã bị bắn hạ khi một trong những hệ thống phòng không Patriot do Mỹ tài trợ cho Ukraine bắn nhầm. Các thông tin của Nga cũng cho biết chiếc F-16 có thể đã bị phá hủy trên mặt đất bởi tên lửa Iskander trong cuộc tấn công vào một sân bay ở phía tây Ukraine.

Hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo việc Ukraine sử dụng F-16 trong cuộc xung đột sẽ biến những chiếc chiến đấu cơ này thành “mục tiêu hợp pháp” của các lực lượng Nga. Đồng thời, ông cho hay những chiếc máy bay này sẽ bị tấn công ngay cả tại các sân bay bên trong các nước NATO nếu chúng hoạt động từ đó.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.