Lầu Năm Góc lên tiếng sau khi Ukraine tổn thất chiến đấu cơ F-16 đầu tiên

Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Singh đã lên tiếng sau khi một chiếc F-16 của quân đội Ukraine bị phá hủy trong lúc đang đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của các lực lượng Liên bang Nga.

Trả lời câu hỏi của phóng viên hôm 29/8 về việc Không quân Ukraine mất một chiếc chiến đấu cơ F-16, phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ không biết Ukraine tìm kiếm sự hỗ trợ sau khi một chiếc F-16 bị rơi khi đang đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Nga vào ngày 26/8.

Tại buổi họp báo, bà Singh không tiết lộ có bao nhiêu chiếc máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất hiện đang ở Ukraine, nhưng bà cho biết Mỹ đã đào tạo một số phi công Ukraine lái máy bay phản lực và họ đang "bảo vệ bầu trời và đất nước của họ".

Xem video người phát ngôn Lầu Năm Góc, bà Sabrina Singh nói về vụ tai nạn liên quan tới chiến đấu cơ F-16 của quân đội Ukraine. Nguồn: Reuters

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters dẫn tiết lộ của một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vụ tai nạn của chiếc F-16 nêu trên dường như không phải do hỏa lực của Liên bang Nga và người ta vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra sự cố là do lỗi của phi công hay lỗi cơ học.

Trước đó cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng chiếc F-16 đã bị rơi khi đang tiếp cận mục tiêu của Liên bang Nga, khiến phi công tử nạn. Mặc dù vậy, các máy bay chiến đấu F-16 đã "thể hiện hiệu quả cao", bắn hạ bốn tên lửa hành trình của Liên bang Nga.

Ukraine cũng lưu ý rằng các lực lượng của Liên bang Nga đã phóng hơn 200 tên lửa và thiết bị bay không người lái vào ngày 26/8, chủ yếu nhắm vào lĩnh vực năng lượng.

Vào hôm 4/8, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tuyên bố những chiếc F-16 mà nước này nhận được bắt đầu hoạt động ở trong nước, chính thức xác nhận sự xuất hiện được mong đợi từ lâu của những chiếc chiến đấu cơ tiên tiến do Mỹ sản xuất sau khi xung đột Nga-Ukraine diễn ra được gần 2 năm rưỡi.

Thành Nam

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).