Mỹ không có thời gian biểu cho việc rút quân khỏi Syria

Ngày 4/1, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay nước này không có thời gian biểu cho việc rút binh sĩ Mỹ khỏi Syria, song cũng không có kế hoạch ở lại quốc gia Trung Đông này vô thời hạn.
Chú thích ảnh
Các tay súng người Kurd tại thị trấn Shadadi, cách thành phố Hassakeh ở đông bắc Syria 60km, ngày 11/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới trước chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tới Trung Đông vào tuần tới, quan chức trên nhấn mạnh: "Chúng tôi không có thời gian biểu cho các lực lượng quân sự của chúng tôi rút khỏi Syria. Phải nói rõ rằng chúng tôi không hề có ý định (duy trì) hiện diện quân sự vô thời hạn ở Syria. Tổng thống (Donald Trump) đã đưa ra quyết định rằng chúng tôi sẽ rút quân và hiện tại chúng tôi đang lập kế hoạch để làm điều đó".

Trong khi đó, 2 tuần sau khi Washington thông báo sẽ rút khoảng 2.000 binh sĩ khỏi chiến trường Syria với lý do nước này đã thành công trong sứ mệnh chống khủng bố và không cần phải hiện diện tại quốc gia Trung Đông này nữa, các lực lượng được Mỹ hậu thuẫn vẫn đang tiếp tục giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ từ tay tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pompeo sẽ có chuyến công du Trung Đông vào tuần tới để tìm kiếm sự ủng hộ của các nước đồng minh Arab. Ông Pompeo sẽ thăm 8 nước gồm Jordan, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Ai Cập và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Trước đó, ngày 31/12, nguồn tin Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí cho quân đội Mỹ 4 tháng để rút dần lực lượng khỏi Syria. Thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ đã khiến các nước đồng minh của Mỹ, trong đó có Anh và Pháp, lo ngại với cảnh báo rằng cuộc chiến chống IS tại Syria chưa kết thúc.

Liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã phát động chiến dịch ở Syria hồi tháng 9/2014 với mục tiêu đánh bại IS. Các hoạt động của liên quân này đều không được Chính phủ Syria lẫn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).