Lộ 'lỗ hổng' quân sự của Pháp tại Syria sau khi Mỹ rút quân

Sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria, các căn cứ Pháp thành lập tại quốc gia Trung Đông này được cho là sẽ sớm không đủ năng lực bảo vệ lực lượng người Kurd như cam kết.
Chú thích ảnh
Lính Pháp đóng quân tại Syria như một phần trong Chiến dịch Chammal. Ảnh: Bộ Quốc phòng Pháp

Theo một cuộc điều tra do hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu tiến hành, ít nhất 9 căn cứ Pháp ở miền Bắc Syria rơi vào tình trạng “rời rạc” một khi quân Mỹ rút lui. Lý do là vì hơn một nửa trong số các căn cứ đó do quân Mỹ nắm quyền chỉ huy.

“Với tình hình hiện tại, Pháp dường như không thể cung cấp mức hỗ trợ tương tự cho lực lượng YPG/PKK của người Kurd bù vào lỗ hổng mà quân Mỹ để lại khi rút khỏi Syria”, hãng thông tấn Anadolu nhận xét.

Trong khi liên minh do Mỹ dẫn đầu thực hiện chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria chủ yếu dựa vào lực lượng dân quân người Kurd SDF, Chính quyền Ankara lại coi SDF và YPG là các nhánh mở rộng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang bị xét vào danh sách khủng bố trong nước.

Từ khi tham gia chiến dịch quân sự tại Syria vào tháng 9/2015 cho đến nay, Pháp luôn giữ bí mật các hoạt động của mình tại quốc gia Trung Đông này, khẳng định chỉ có khoảng 1.100 binh sĩ tham chiến.

Ngày 19/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định rút toàn bộ quân – khoảng 2.000 binh sĩ - khỏi Syria, với lý do chiến dịch chống IS thành công và tổ chức khủng bố bị đánh bại hoàn toàn. Quá trình rút quân được dự kiến kéo dài từ hai đến ba tháng. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cho đến nay, quân đội Mỹ chỉ mới rút khỏi một căn cứ phía Đông Bắc Syria,

Ngay khi tin tức Mỹ quyết định rút quân khỏi Syria lan truyền, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối với quyết định này. “Đồng minh là phải sát cánh chiến đấu. Đó là điều quan trọng nhất với một nhà lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo quân đội. Đồng minh với nhau là phải tin cậy được”, ông Macron nhấn mạnh trong một chuyến thăm tới Cộng hòa Chad.

Theo Tổng thống Macron, dù không có sự hiện diện quân sự của Mỹ, Pháp vẫn sẽ tiếp tục các chiến dịch của nước này tại Syria. Đồng thời, nhà lãnh đạo Pháp cũng tái cam kết hỗ trợ tới lực lượng đối lập chính phủ người Kurd SDF. Được biết, giống với binh sĩ Mỹ, một số lượng nhỏ các binh sĩ Pháp cũng đang hiện diện bất hợp pháp, chiếm đóng nhiều khu vực tại Syria.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).