Mỹ khó tuyển quân do vấn nạn béo phì trong thanh thiếu niên

Ngoài những thách thức trong cuộc đua sản xuất vũ khí công nghệ cao, Lầu Năm Góc còn đang đối mặt với một mối đe dọa an ninh quốc gia ngày càng gia tăng và thậm chí là khó đương đầu hơn, đó là vấn nạn béo phì.
Chú thích ảnh
Một binh sĩ tham gia bài huấn luyện chiến đấu cơ bản của quân đội Mỹ. Ảnh: Getty Images

Trong báo cáo công bố tuần này, Hội đồng Vì một nước Mỹ hùng mạnh (Council for a Strong America) kết luận gần 1/3 số thanh niên Mỹ bị thừa cân và không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để nhập ngũ.

Đây là con số đáng lo ngại trong bối cảnh giới chức quân sự Mỹ đang đau đầu trước tình trạng không tuyển đủ quân và ngày càng có ít thanh niên Mỹ muốn gia nhập quân đội.

Quân đội Mỹ có thể sẽ lần đầu tiên kể từ năm 2005 không đạt mục tiêu tuyển 76.500 tân binh trong năm 2018 do còn thiếu khoảng 6.500 chỉ tiêu.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ và thị trường việc làm khởi sắc là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, béo phì là một trong những lý do chính khiến 71% số thanh niên Mỹ trong độ tuổi từ 17 - 24 không đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe của quân đội, bên cạnh các yếu tố khác như sử dụng ma túy và thiếu bằng cấp.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo số thanh niên Mỹ đủ điều kiện nhập ngũ giảm là một "mối quan ngại lớn" cần được giải quyết từ cấp độ địa phương. Ông hoan nghênh nỗ lực của các quan chức quân sự nghỉ hưu hiện đang làm việc ở các trường học nhằm tăng cường giáo dục thể chất và đảm bảo chất lượng các bữa ăn học đường.

Không chỉ là trở ngại đối với công tác tuyển quân, "khủng hoảng" béo phì còn xảy ra ngay tại các trại huấn luyện tân binh. Quân đội Mỹ chi hơn 1,5 tỷ USD mỗi năm để thanh toán các hóa đơn chăm sóc y tế liên quan tới béo phì và lấp đầy các vị trí bị bỏ trống do thiếu các binh sĩ đủ tiêu chuẩn.

Lầu Năm Góc hiện đã nhận thức hơn về mức độ nghiêm trọng của vấn nạn béo phì tồn tại lâu nay, và đang dần có những bước đi cải thiện sức khỏe của binh lính. Nhiều doanh trại quân đội đã được trang bị phòng tập thể hình, trong khi bếp ăn của các căn cứ quân sự Mỹ trên thế giới cũng chú trọng hơn tới việc chỉ dẫn về dinh dưỡng.

Tuy nhiên, báo cáo trên nhấn mạnh cần có những giải pháp để trẻ em và cha mẹ các em hiểu rõ tầm quan trọng của một lối sống lành mạnh ngay khi còn nhỏ. Một chế độ ăn uống khoa học và thường xuyên tập thể dục từ bé sẽ giúp nước Mỹ đối phó hiệu quả hơn với những thách thức an ninh trong tương lai.

Theo kết quả một nghiên cứu khoa học công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine hồi năm ngoái, thế giới có 2,2 tỷ người được cho là thừa cân, và cứ trong 10 người thì có hơn 1 người bị béo phì. Căn bệnh này cướp đi sinh mạng của hàng triệu người mỗi năm.

Mỹ có tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên bị béo phì cao nhất thế giới, ở mức 13%.
Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.