Mỹ khẳng định tiếp tục gây ‘sức ép tối đa’ với Iran

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông – Bắc Phi, ngày 3/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết chiến dịch gây sức ép tối đa của Mỹ đối với Iran vẫn đang diễn ra "mạnh mẽ" bên cạnh những nỗ lực của Washington nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới với Tehran.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce trong cuộc họp báo ở Washington DC., ngày 6/3/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra nhằm bác bỏ thông tin trước đó mà tờ Wall Street Journal đăng tải hôm 1/6 về việc có chỉ thị từ Nhà Trắng yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động trừng phạt mới đối với Iran. Nguồn tin từ Nhà Trắng cũng cho biết chiến dịch của Tổng thống Mỹ Donald Trump "gây sức ép tối đa" đối với Iran đang rơi vào tình trạng "giậm chân tại chỗ."

Cùng ngày, theo một tuyên bố được đăng trên trang tin của Phủ Tổng thống Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ không chấp nhận sự “ép buộc và áp đặt các yêu cầu” trong các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp với Mỹ dưới vai trò trung gian của Oman. Ông Pezeshkian tái khẳng định rằng Iran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân và vẫn cởi mở với sự hợp tác để chứng minh bản chất hòa bình của chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Iran đưa ra trong cuộc gặp tại Tehran với bà Bethany Madden, tân Đại sứ New Zealand tại Iran.

Trong phát biểu họp báo cùng ngày ở Tehran, người phát ngôn của Chính phủ Iran Fatemeh Mohajerani nhấn mạnh nước này ủng hộ đối thoại, nhưng phải "minh bạch và chân thành". Bà Mohajerani nói thêm rằng Iran đã sẵn sàng cho "mọi kịch bản" nhưng sẽ vẫn ngồi vào bàn đàm phán miễn là lợi ích quốc gia của nước này được bảo vệ.

Sau 5 vòng đàm phán gián tiếp được tổ chức tại Oman và Italy từ tháng 4, Mỹ đã đưa ra một đề xuất mới thông qua Đặc phái viên về Trung Đông Steve Witkoff. Đề xuất này cho phép Iran tiếp tục làm giàu urani ở mức thấp (dưới 3%) cho mục đích dân sự bên cạnh việc tăng cường sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, Tổng thống Trump sau đó công khai bác bỏ đề xuất, khẳng định rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani, bao gồm cả mục đích dân sự. Điều này đã tạo ra sự mâu thuẫn trong lập trường của Mỹ và làm gia tăng sự hoài nghi từ phía Iran.

Đức Trung - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.