Iran tuyên bố không từ bỏ quyền làm giàu urani

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các quan chức Iran, Ai Cập và Liên hợp quốc (LHQ) ngày 2/6 đã nhóm họp để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran, sau khi một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng Iran đang tiếp tục tăng kho dự trữ urani làm giàu lên gần cấp độ vũ khí.
Chú thích ảnh
Bên trong cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi và Ngoại trưởng Badr Abdelatty, đồng thời điện đàm với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi. Tại cuộc họp báo chung, ông Araghchi khẳng định Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân và sẵn sàng cung cấp mọi đảm bảo cần thiết, song cảnh báo sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào nhằm tước đoạt quyền phát triển chương trình hạt nhân hòa bình.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Grossi kêu gọi Tehran minh bạch hơn về chương trình hạt nhân của nước này. Ngoại trưởng Araghchi cũng khẳng định: “Nếu mục tiêu của các cuộc đàm phán là để có được sự đảm bảo và tin tưởng rằng Iran không tìm kiếm vũ khí hạt nhân, thì việc đạt được thỏa thuận là khả thi. Nhưng nếu mục tiêu là tước bỏ các hoạt động hòa bình của Iran, thì chắc chắn sẽ không có thỏa thuận nào”.

Về phần mình, ông Grossi cho biết IAEA đã biên soạn báo cáo vì hoạt động làm giàu urani của Iran là mối quan tâm liên tục của ban lãnh đạo IAEA. Trong khi đó, giới lãnh đạo Iran cho rằng báo cáo của IAEA mang động cơ chính trị do ông Grossi hy vọng trở thành Tổng Thư ký LHQ. Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami cáo buộc ông Grossi đang cố gắng thu hút phiếu bầu của một số thành viên Hội đồng Bảo an LHQ bằng báo cáo trên.

Căng thẳng gia tăng khi làm giàu urani tiếp tục là điểm mấu chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân, khi Mỹ tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ hoạt động làm giàu nào của Iran. Washington mới đây đã gửi đề xuất về một thỏa thuận mới, kêu gọi Iran ngừng mọi hoạt động làm giàu và tham gia một nhóm khu vực sản xuất năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, Iran cho rằng đề xuất vẫn chưa đảm bảo việc dỡ bỏ hiệu quả các lệnh trừng phạt - điều kiện mà Tehran coi là then chốt để đạt được thỏa thuận mới.

Phạm Hà - Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.