Iran hối thúc Mỹ đưa ra đảm bảo chính thức về dỡ bỏ trừng phạt

Ngày 2/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết nước này đã hối thúc Mỹ đưa ra bảo đảm chính thức về việc sẽ dỡ bỏ trừng phạt đối với nước này trong bối cảnh hai bên đang thúc đẩy đàm phán về chương trình hạt nhân.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trong một cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo hằng tuần tại Tehran, ông Baqaei nhấn mạnh Iran muốn được đảm bảo rằng các lệnh trừng phạt sẽ được thực sự dỡ bỏ nhưng đến nay "phía Mỹ vẫn chưa muốn làm rõ vấn đề này”. Vì thế, Iran sẽ xem xét xem liệu có những thay đổi nào trong lập trường của Mỹ về các biện pháp trừng phạt hay không cũng như cần hiểu rõ cách thức của Mỹ trong vấn đề này để đảm bảo không tái diễn các hành động trước đây.

Trong khi đó, nhật báo Wall Street Journal của Mỹ dẫn nguồn thạo tin cho biết Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã gửi chỉ thị tới Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động trừng phạt mới đối với Iran. Trong cuộc trả lời giới truyền thông, Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly không bác bỏ thông tin trên nhưng cho biết “bất kỳ quyết định mới nào liên quan đến lệnh trừng phạt sẽ được Nhà Trắng hoặc các cơ quan hữu quan trong chính quyền công bố”. 

Lần gần đây nhất Washington áp lệnh trừng phạt đối với Tehran là ngày 21/5 vừa qua nhưng Bộ Tài chính Mỹ đã có ít nhất 2 lần hoãn  sau đó. Một số quan chức Mỹ cho rằng mục đích của cách tiếp cận mới là để đánh giá kỹ lưỡng các biện pháp trừng phạt đối với Iran trong bối cảnh đang diễn ra đàm phán về chương trình hạt nhân.

Hôm 30/5, Tổng thống Trump tuyên bố hai nước có thể đạt được thỏa thuận về hạt nhân trong tương lai gần. Chỉ một ngày sau, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo đã nhận được “các nội dung chính” của thỏa thuận hạt nhân do Mỹ đề xuất sau vòng đàm phán gián tiếp lần thứ 5 với vai trò trung gian của Oman và sẽ có “phản hồi phù hợp với các nguyên tắc, lợi ích quốc gia và quyền của người dân”. Các nội dung chính của thỏa thuận được chính Ngoại trưởng Oman Badr al-Busaidi thông báo trực tiếp với ông Araghchi trong chuyến thăm chớp nhoáng tới Tehran cùng ngày.

Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, sau vòng đàm phán gián tiếp thứ 5 giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Rome (Italy), mặc dù hai nước đã đạt được một số tiến triển nhưng vẫn còn nhiều điểm bất đồng, trong đó có vấn đề làm giàu urani.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.