Mỹ khẳng định tập trận Vùng Vịnh không nhằm vào Iran

Phó Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ John Miller khẳng định cuộc tập trận hải quân quốc tế với sự tham gia của 41 quốc gia do Mỹ đứng đầu ở Vùng Vịnh không nhằm vào Iran.

Ngày 12/5, Phó Đô đốc, Tư lệnh Hạm đội 5 Hải quân Mỹ John Miller khẳng định cuộc tập trận hải quân quốc tế với sự tham gia của 41 quốc gia do Mỹ đứng đầu ở Vùng Vịnh không nhằm vào Iran.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Manama của Baranh, nơi đặt tổng hành dinh của Hạm đội 5, Phó Đô đốc Miler nêu rõ cuộc tập trận đa quốc gia diễn ra trên hải phận quốc tế với mục đích đề cao vấn đề an toàn hàng hải chứ không mang tính khiêu khích nhằm vào một nước cụ thể (ám chỉ Iran).

Mỹ khẳng định tập trận Vùng Vịnh không nhằm vào Iran ảnh 1

Các binh sỹ tham gia tập trận hải quân. Ảnh: Internet.

Ông nhấn mạnh vai trò quan trọng của an ninh hàng hải đối với nền kinh tế toàn cầu, giúp đảm bảo hoạt động vận tải thương mại toàn cầu thông suốt. Phó Đô đốc Miler cũng cho biết trong cuộc tập trận này, lực lượng hải quân các nước triển khai các công nghệ tiên tiến giúp nhanh chóng rà phá các loại thủy lôi.

Những tuyên bố trên của quan chức Hải quân Mỹ được đưa ra sau khi Iran cảnh báo sẵn sàng đáp trả mọi hành động mà nước này cho là khiêu khích (các cuộc tập trận quốc tế trong khu vực) liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran, cụ thể là phong tỏa Eo biển Hormuz, chặn các chuyến tàu chở hàng hóa qua đây.

Cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu và kéo dài đến hết ngày 30/5, đánh dấu sự hợp tác hàng hải quốc tế lớn thứ hai tại Vùng Vịnh trong vòng chưa đầy một năm qua. Sự kiện này bắt đầu bằng hoạt động huấn luyện trên bờ và sau đó hải quân các nước di chuyển tới Vùng Vịnh để diễn tập các tình huống rà phá thủy lôi giả định. Có tổng cộng 41 nước và 6.500 quân nhân, cùng 35 tàu chiến, 18 tàu tự hành dưới nước và hơn 100 lính rà phá thủy lôi tham gia cuộc tập trận hải quân này.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Iran ngày 12/5 cho biết các tàu chiến của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã được trang bị các loại tên lửa hành trình chống hạm hiện đại có tầm bắn 300 km nhằm tăng cường khả năng tấn công của lực lượng hải quân Iran. Tháng trước, nước này cũng thông báo đã trang bị các tên lửa hành trình chống hạm tiên tiến có tầm bắn 120 km cho các máy bay chiến đấu trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa trên biển.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Lý do ông Trump kêu gọi Ukraine thay tổng thống?

Lý do ông Trump kêu gọi Ukraine thay tổng thống?

Sức ép giá nhiên liệu trước bầu cử giữa kỳ có thể là nguyên nhân cho lời kêu gọi thay lãnh đạo Ukraine của Tổng thống Donald Trump, giữa lúc Washington và Kiev bất đồng về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN phát

Thuyền trưởng được trả tới 143.000 USD/tháng để vượt eo biển Hormuz

Các chủ tàu đang đưa ra mức thù lao lên tới hơn 100.000 USD mỗi tháng, kèm phụ cấp rủi ro, để thu hút thuyền trưởng và thuyền viên thực hiện những chuyến hải trình qua eo biển Hormuz. Trong bối cảnh các vụ tấn công tàu thương mại gia tăng, mức thu nhập đặc biệt cao phản ánh tình trạng thiếu hụt nhân lực sẵn sàng hoạt động trên một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới.