Mỹ khẳng định kế hoạch rút quân khỏi Syria song vẫn chiến đấu chống IS

Ngày 10/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington sẽ rút quân ở Syria trong khi tiếp tục hoàn tất cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Chú thích ảnh
 Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu với báo giới tại New York. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo với Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry ở Cairo, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ kế hoạch của Mỹ rút binh sĩ khỏi Syria vẫn được thực hiện bất chấp sự chỉ trích của các quốc gia đồng minh. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ vẫn là một đối tác kiên định ở Trung Đông trong cuộc chiến chống khủng bố.

Ngoại trưởng Pompeo đang chịu áp lực xóa bỏ những nghi ngại của các đồng minh trong khu vực về việc Washington sẽ ngay lập tức rút quân khỏi Syria. Ông khẳng định việc rút quân sẽ diễn ra từng bước theo lịch trình.

Ông Pompeo đang có chuyến công du Trung Đông đưa ông tới 8 nước Arab. Chuyến thăm diễn ra ít tuần sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo sẽ nhanh chóng rút khoảng 2.000 binh sĩ Mỹ khỏi chiến trường Syria sau khi tuyên bố IS đã bị đánh bại. 

Cùng ngày 10/1, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết nước này sẵn sàng rút quân khỏi Syria khi quốc gia Trung Đông đạt được "một giải pháp chính trị".

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình C-News, ông Le Drian nhấn mạnh: "Pháp có sự hiện diện quân sự tại Iraq và chúng tôi duy trì một lực lượng nhỏ ở Syria". Theo ông Le Drian, Nga có trách nhiệm tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria.

Trong một diễn biến khác, các cố vấn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã gặp nhóm người Kurd đại diện cho nhóm vũ trang Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) để khẳng định về sự hỗ trợ từ phía Paris trong tương lai.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.